Bắt cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của đồng nghiệp

THÀNH CÔNG - TRANG PHƯƠNG 05/12/2023 18:50

(QNO) - Mượn tiền của đồng nghiệp với lý do đáo hạn ngân hàng, tuy nhiên lại dùng để đầu tư vào tiền ảo và thua lỗ, cựu nhân viên ngân hàng bỏ trốn, sau đó bị công an bắt giữ.

Đối tượng Lê Hữu Chính tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Lê Hữu Chính tại cơ quan điều tra.

Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Nam cho hay đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Hữu Chính (SN 1992, trú tại thôn Triều Châu, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, tháng 6/2023, khi đang là nhân viên tín dụng thuộc một chi nhánh ngân hàng tại TP.Hội An, Lê Hữu Chính đã vay mượn tiền của đồng nghiệp là chị V.T.T.H (SN 1989, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) số tiền một tỷ đồng với mục đích đáo hạn ngân hàng.

Tin tưởng Chính nên chị H. đã chuyển số tiền trên sang tài khoản của Chính. Có tiền trong tài khoản, Chính không sử dụng số tiền trên để đáo hạn ngân hàng mà đầu tư vào tiền ảo kiếm lời. Sau đó, Chính mất khả năng trả nợ, nghỉ làm việc tại chi nhánh ngân hàng và bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bắt cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của đồng nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO