Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam đủ điều kiện triển khai kỹ thuật ghép thận

BÙI HUÂN 22/01/2024 20:55

(QNO) - Đoàn công tác của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 do PGS-TS. Lê Văn Thưởng - Phó Giám đốc bệnh viện làm trưởng đoàn vừa có buổi khảo sát, đánh giá cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có để tiếp nhận gói kỹ thuật ghép thận của Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Toàn cảnh buổi khảo sát, đánh giá về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam để tiếp nhận kỹ thuật “Ghép thận”. Ảnh: BÙI HUÂN
Toàn cảnh buổi khảo sát, đánh giá về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam để tiếp nhận kỹ thuật ghép thận. Ảnh: BÙI HUÂN

Được biết, hiện nay tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam có 112 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo, trong đó nhiều trường hợp suy thận giai đoạn cuối đang chờ ghép thận. Với quyết tâm ghi tên tỉnh Quảng Nam vào bản đồ ghép thận Việt Nam, Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam đã xây dựng kế hoạch và từng bước thực hiện, hoàn chỉnh các thủ tục quy định để triển khai kỹ thuật ghép thận tại đơn vị.

Qua quá trình khảo sát, Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam được đánh giá đạt đủ tiêu chuẩn triển khai gói kỹ thuật ghép thận, song đến thời điểm hiện tại, bệnh viện cần chứng chỉ đào tạo chuyên sâu về ghép thận cho đội ngũ điều dưỡng, bác sĩ trực tiếp tham gia.

PGS.TS. TS.Lê Văn Thưởng - Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương 108 pháy biểu tại buổi làm việc. Ảnh: BÙI HUÂN
PGS-TS. Lê Văn Thưởng - Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: BÙI HUÂN

Phát biểu trong buổi làm việc, PGS-TS. Lê Văn Thưởng, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đánh giá cao những kết quả hoạt động chuyên môn của Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam. "Bệnh viện chúng tôi sẽ đồng hành cùng Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam triển khai hiệu quả gói kỹ thuật ghép thận, tiến tới đưa kỹ thuật hiện đại này trở thành kỹ thuật thường quy của bệnh viện" - PGS-TS. Lê Văn Thưởng cho hay.

Làm việc với đoàn công tác, BSCKII. Nguyễn Đình Hùng - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam cảm ơn sự quan tâm sâu sắc và nhiệt tình của lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bệnh viện sẽ từng bước hoàn thiện toàn diện và nỗ lực cuối tháng 2/2024 tiến hành ký kết hợp đồng đào tạo chuyển giao kỹ thuật ghép thận, đến tháng 3/2024 sẽ đưa điều dưỡng, bác sĩ đi đào tạo. Với sự quyết tâm, đồng lòng của toàn thể đội ngũ nhân lực bệnh viện thì tháng 12/2024 Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam sẽ triển khai kỹ thuật ghép thận cho người bệnh.

Đoàn công tác Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đón tiếp đoàn chụp hình lưu niệm. Ảnh: BÙI HUÂN
Đoàn công tác Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và đội ngũ bác sĩ Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam đón tiếp đoàn chụp hình lưu niệm. Ảnh: BÙI HUÂN

“Đây sẽ là một bước tiến mới mang tính lịch sử trong quá trình phát triển của bệnh viện và mang đến cho người dân khu vực tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và vùng Tây Nguyên thụ hưởng chất lượng khám chữa bệnh hiện đại, tiên tiến mang tầm quốc tế nhưng chi phí vừa tầm, ít tốn kém, không phải chuyển viện đi xa điều trị và phẫu thuật phức tạp” - BSCKII Nguyễn Đình Hùng - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam đủ điều kiện triển khai kỹ thuật ghép thận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO