Y tế

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam: Làm chủ kỹ thuật phẫu thuật tim hở

P.Q.M 01/02/2025 08:15

(Xuân Ất Tỵ) - Năm 2024 khép lại, đánh dấu bước đột phá mạnh mẽ của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam khi đã làm chủ một trong những kỹ thuật khó, phức tạp trong lĩnh vực ngoại khoa là phẫu thuật tim hở. Từ tháng 1 đến giữa tháng 12/2024, Bệnh viện đã thực hiện phẫu thuật tim hở thành công cho 43 người bệnh mắc bệnh tim trên địa bàn từ tỉnh Khánh Hòa đến tỉnh Quảng Nam.

653-202501041457381.jpg
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam phẫu thuật tim hở thường quy.

Được biết, người bệnh mổ tim hở tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đa số được hưởng BHYT đúng tuyến (đối với các trường hợp ngoại tỉnh đều được các bệnh viện chuyển tuyến đến như: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, Bệnh viện tỉnh Kon Tum, Bệnh viện Đa khoa khu vực Miền núi phía Bắc…).

Các trường hợp mổ tim tại bệnh viện đều được Bảo hiểm chi trả chi phí điều trị và chi phí Phẫu thuật tim (Van tim cơ học, van tim sinh học…). Ngoài các chi phí thuốc và dịch vụ được bảo hiểm chi trả thì chi phí mổ tim tại bệnh viện so với các Bệnh viện lân cận thì chi phí này rất thấp: phẫu thuật thay 1 van tim với bảo hiểm 100% tầm 4 - 7 triệu đồng, bảo hiểm 80% tầm 15 - 20 triệu đồng; phẫu thuật bắc cầu động mạch vành với bảo hiểm 100% tầm 3 - 6 triệu đồng, bảo hiểm 80% tầm 10 - 15 triệu đồng.

Như trường hợp của người bệnh Võ Thị Thanh (65 tuổi, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), được bác sĩ chẩn đoán hở van 2 lá nặng, hở van động mạch chủ, bệnh nhân đã được các bác sĩ chỉ định phẫu thuật thay van 2 lá, thay van động mạch chủ.

Bà Thanh mắc bệnh tim đã 50 năm, điều kiện kinh tế không có để đi xa phẫu thuật tim. Đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam được khám, tư vấn và bà Thanh đồng ý phẫu thuật tim hở tại bệnh viện với chi phí không cao, lại gần nhà. Ca phẫu thuật tim cho người bệnh Võ Thị Thanh diễn ra thành công, sau mổ bà Thanh đi lại được, sức khỏe dần ổn định.

653-202501041457382.jpg
Sau phẫu thuật tim hở, người bệnh Võ Thị Thanh dần ổn định sức khỏe, đi lại được.

Hiện tại, bệnh viện đã thực hiện được rất nhiều kỹ thuật thường quy và kỹ thuật cao như: tim bẩm sinh trẻ em và người lớn; van tim mắc phải; mạch vành và mạch máu lớn như động mạch chủ ngực, động mạch chủ bụng, động mạch vùng chậu…

BSCKII. Nguyễn Đình Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết, để có những bước đi đúng đắn, bệnh viện đã thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo về tim mạch, cấp cứu tim mạch, chẩn đoán và điều trị bệnh tim bẩm sinh… mời các chuyên gia đầu ngành về tim từ trong và ngoài nước đến trao đổi, giảng dạy và chuyển giao.

Cạnh đó, đang nỗ lực, quyết tâm xây dựng bệnh viện trở thành một bệnh viện Đa khoa đạt tiêu chuẩn hạng I vào năm 2025 và xúc tiến thành lập, đưa vào hoạt động Trung tâm tim mạch vào giai đoạn 2026-2030.

Với chi phí không cao, không phải đi xa, người dân đã tin tưởng lựa chọn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam để khám và điều trị các bệnh lý về tim, mang lại thụ hưởng những dịch vụ chăm sóc y tế tốt nhất ngay tại địa phương.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam: Làm chủ kỹ thuật phẫu thuật tim hở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO