Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thăm hỏi, tặng quà già làng, người có uy tín ở Tây Giang

ĐĂNG NGUYÊN 05/08/2023 17:18

(QNO) - Chiều nay 5/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường dự buổi gặp mặt và tặng quà già làng, người có uy tín trong cộng đồng Cơ Tu nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập và 20 năm tái lập huyện Tây Giang.

Bí
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thăm hỏi, động viên nguyên lãnh đạo huyện Tây Giang. Ảnh: Đ.N

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thông tin đến các già làng, người có uy tín của Tây Giang về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các nguồn lực đầu tư tạo động lực phát triển chung của toàn tỉnh, trong đó có các huyện miền núi khó khăn...

Chia sẻ những tháng năm gian khó công tác tại Tây Giang, đồng chí Phan Việt Cường đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sự cưu mang, đùm bọc của đồng bào địa phương với cán bộ, người lao động các cơ quan, ban ngành của huyện thời điểm vừa tái lập. Đồng thời cho biết, nhờ được rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt đó giúp nhiều cán bộ trưởng thành, cùng góp sức cho Tây Giang phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đ.N
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đ.N

"Tôi đến đây với hai miền cảm xúc, vừa đại diện lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng 20 năm tái lập huyện; vừa là người con quê hương Tây Giang trở về nơi công tác cũ. Bởi vậy, tôi rất xúc động khi chứng kiến sự đổi thay từng ngày của mảnh đất Tây Giang anh hùng; được gặp lại những người anh, người bạn, người đồng chí đã cùng tôi làm việc trong những ngày đầu tái lập huyện.

Tôi cho rằng, sự phát triển của Tây Giang có bàn tay, khối óc đóng góp, hy sinh của các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ và đặc biệt là tinh thần đại đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt qua gian khó của cộng đồng người Cơ Tu địa phương. Nhờ có cơ hội rèn luyện tại Tây Giang thời điểm khó khăn nhất, tôi và nhiều cán bộ được sự trải nghiệm và trưởng thành như ngày hôm nay" - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nói.

Đồng chí Phan Việt Cường trao đổi câu chuyện phát triển kinh tế với người uy tín trong cộng đồng miền núi Tây giang. Ảnh: Đ.N
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trao đổi câu chuyện phát triển kinh tế với người có uy tín trong cộng đồng miền núi Tây Giang. Ảnh: Đ.N

Thăm hỏi, động viên các già làng, đồng chí Phan Việt Cường biểu dương và đánh giá cao những việc làm của các già làng tiêu biểu, người có uy tín tại Tây Giang thời gian qua; đồng thời mong muốn các già làng tiếp tục duy trì nêu gương trong cộng đồng, góp sức xây dựng vùng cao phát triển, nhất là về kinh tế và bảo tồn văn hóa truyền thống.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị các già làng, người có uy tín tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, chuyển tải kịp thời những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng các suất quà động viên già làng, người có uy tín nhấn kỷ niệm 60 năm thành lập và 20 năm tái lập huyện Tây Giang. Ảnh: Đ.N
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng quà già làng, người có uy tín nhân kỷ niệm 60 năm thành lập và 20 năm tái lập huyện Tây Giang. Ảnh: Đ.N

Ngoài ra, phối hợp với chính quyền địa phương khuyến khích đồng bào phát triển sản xuất, vận động con em đến trường, xóa bỏ nạn mù chữ, góp phần xóa đói giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống. "Với lợi thế và tiềm năng sẵn có của vùng, Tây Giang cần đẩy mạnh phát triển trồng cây dược liệu, tạo cơ hội giúp người dân phát triển mô hình kinh tế đặc trưng, thoát nghèo bền vững" - đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng nhiều suất quà động viên các già làng, người có uy tín trong cộng đồng Cơ Tu nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập và 20 năm tái lập huyện Tây Giang.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cùng đại diện lãnh đạo địa phương trồng cây lưu niệm tại Làng văn hóa Cơ Tu Tây Giang. Ảnh: Đ.N
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cùng lãnh đạo địa phương và TP.Tam Kỳ trồng cây lưu niệm tại Làng văn hóa Cơ Tu Tây Giang. Ảnh: Đ.N

* Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cùng lãnh đạo huyện Tây Giang và TP.Tam Kỳ trồng cây lưu niệm tại không gian Làng truyền thống Cơ Tu Tây Giang (thôn Agrồng, xã A Tiêng).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thăm hỏi, tặng quà già làng, người có uy tín ở Tây Giang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO