Chung tay ngăn chặn dịch Covid-19 qua biên giới

HỒNG ANH 07/01/2021 07:22

Bên cạnh siết chặt các biện pháp an ninh trong phòng chống dịch Covid-19, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh còn tích cực hỗ trợ vật chất, vật tư y tế cho chính quyền, lực lượng vũ trang cũng như nhân dân tỉnh Sê Kông (Lào) để chung tay phòng chống dịch Covid-19.

Lực lượng chức năng Quảng Nam làm thủ tục nhập cảnh cho 355 học sinh Lào.
Lực lượng chức năng Quảng Nam làm thủ tục nhập cảnh cho 355 học sinh Lào.

Tăng cường kiểm soát

Là địa phương có hơn 157km đường biên giới, với 60 mốc quốc giới và 7 cọc dấu giáp Lào, thời gian qua, BĐBP tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự, an ninh của  tỉnh Sê Kông (Lào) làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu. Lực lượng chức năng hai nước đã bố trí chốt chặn tại các đường mòn, kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý trường hợp vượt biên trái phép.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, thực hiện quy định của Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào về phòng, chống dịch Covid-19, từ ngày 1.4 đến nay, cặp Cửa khẩu Nam Giang – Đắc Tà Oọc, Tây Giang – Kà Lừm (Quảng Nam – Sê Kông) tạm dừng hoạt động. Các lực lượng chức năng của Quảng Nam giải quyết thủ tục cho 355 sinh viên Lào nhập cảnh vào học tập tại các cơ sở đào tạo của tỉnh, bố trí cách ly tập trung bảo đảm đúng quy định về phòng, chống dịch. Để làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ tháng 1.2020 đến nay, các đồn biên phòng tuyến biên giới Quảng Nam đã tổ chức tuần tra, kiểm soát được 1.177 lượt/6.310 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

BĐBP tỉnh hỗ trợ lương thực, vật tư y tế cho lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Sê Kông ( Lào). Ảnh: HỒNG ANH
BĐBP tỉnh hỗ trợ lương thực, vật tư y tế cho lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Sê Kông ( Lào). Ảnh: HỒNG ANH

Đại tá Nguyễn Bá Thông - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh cho biết, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, lực lượng BĐBP tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP và UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch. Tăng cường kiểm soát nghiêm ngặt tại các khu vực cửa khẩu như: Trạm Kiểm soát liên hợp cửa khẩu Nam Giang, Cửa khẩu phụ huyện Tây Giang. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị duy trì 21 chốt/129 cán bộ chiến sĩ, 17 tổ tuần tra lưu động/62 cán bộ chiến sĩ nhằm siết chặt các đường mòn dọc tuyến biên giới Việt - Lào.

“Bộ Chỉ huy cũng chỉ đạo các lực lượng như trinh sát, phòng chống tội phạm và vận động quần chúng phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình nội - ngoại biên, không để xảy ra tình trạng người vượt biên trái phép qua biên giới, xâm nhập sâu vào nội địa, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng” - Đại tá Nguyễn Bá Thông cho biết.

Hỗ trợ tỉnh Sê Kông

Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ nhằm kiểm soát tốt dịch Covid-19, thời gian qua BĐBP tỉnh còn phối hợp với chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Sê Kông (Lào) tuyên truyền cho kiều bào ta đang làm ăn sinh sống tại Lào yên tâm tư tưởng; chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch của chính quyền sở tại. BĐBP tỉnh thiết lập đường dây nóng, thường xuyên trao đổi với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào về tình hình dịch, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch.

BĐBP tỉnh đã hỗ trợ gạo, lương thực, thực phẩm, vật tư y tế cùng nhiều trang thiết bị khác để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 như máy đo thân nhiệt, bình phun thuốc khử khuẩn, dung dịch sát khuẩn, găng tay… trị giá hơn 450 triệu đồng cho chính quyền, lực lượng vũ trang cũng như nhân dân tỉnh Sê Kông (Lào). Hoạt động trao tặng đã thể hiện sự quan tâm, động viên chia sẻ của BĐBP Quảng Nam đến các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới của tỉnh Sê Kông trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đại tá Chăn hon Tăng phạ Xay - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông cho biết: “Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới, mặc dù cũng gặp muôn vàn khó khăn và đang phải căng mình chống dịch, tuy nhiên, tỉnh Quảng Nam nói chung, BĐBP Quảng Nam nói riêng đã hỗ trợ chính quyền, lực lượng vũ trang cũng như nhân dân Lào rất nhiều kể cả về vật chất, thiết bị y tế, cho đến việc chia sẻ các bài học kinh nghiệm trong phòng, chống dịch bệnh. Qua đó đã tăng cường thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác giữa lực bảo vệ biên giới hai bên, góp phần ngăn chặn dịch bệnh và giữ gìn sức khỏe để cán bộ, chiến sĩ đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chung tay ngăn chặn dịch Covid-19 qua biên giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO