Lễ chào cờ tại cột mốc chủ quyền biên giới quốc gia

HỒNG ANH 03/02/2023 15:20

(QNO) - Sáng nay 3/2, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), tại cột mốc 692 (xã Ch'Ơm, huyện Tây Giang) đã diễn ra lễ chào cờ cột mốc biên giới.

Lễ chào cờ cột mốc diễn ra trong không khí trang nghiêm. Ảnh: HỒNG ANH
Lễ chào cờ tại cột mốc 692. Ảnh: HỒNG ANH

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry, chính quyền địa phương và thầy cô giáo, học sinh đã thực hiện nghi thức chào cờ và hát quốc ca; cùng ôn lại truyền thống 93 năm vẻ vang của Đảng, lịch sử hình thành, quá trình bảo vệ và giữ gìn các mốc biên giới quốc gia dọc đường biên giới hai nước Việt Nam - Lào.

Tặng cờ Tổ quốc cho nhân dân xã Ch'Ơm. Ảnh: HỒNG ANH
Các đơn vị tặng cờ Tổ quốc cho nhân dân xã Ch'Ơm. Ảnh: HỒNG ANH

Phát biểu tại lễ chào cờ, Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh mong muốn cấp ủy đảng, chính quyền xã Ch'Ơm đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; tiếp tục xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt với Đảng, chính quyền và nhân dân các xã giáp biên. Đồn Biên phòng Ga Ry tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trước mọi tình huống.

Tặng quà các em học sinh. Ảnh: HỒNG ANH
Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà học sinh xã Ch'Ơm. Ảnh: HỒNG ANH

Sau lễ chào cờ, các đơn vị tặng 8 suất quà cho học sinh tiêu biểu của xã Ch'Ơm (1 triệu đồng/suất), tặng 50 lá cờ Tổ quốc cho chính quyền và nhân dân địa phương; đồng thời phát quang 1,5km đường biên.

Phát quang đường biên giới. Ảnh: HỒNG ANH
Phát quang đường biên giới. Ảnh: HỒNG ANH
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lễ chào cờ tại cột mốc chủ quyền biên giới quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO