Nhiều hoạt động ý nghĩa từ chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"

HOÀNG LIÊN 06/01/2021 14:48

(QNO) - Ngày 5.1, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2018 - 2020".

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng đại diện các phòng ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy, Hội LHPN các cấp, đại diện lãnh đạo UBND các địa phương, các đồn biên phòng đóng trên địa bàn tỉnh; đại diện Hội LHPN tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi và Hội LHPN quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng).

Giai đoạn 2018 - 2020, thực hiện Kế hoạch số 497/KHPH-HLHPN-BTLBP năm 2018 giữa Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, công tác phối hợp triển khai kế hoạchgiữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hội LHPN tỉnh đạt được những kết quả nổi bật. Nhất là tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên phụ nữ và trẻ em vùng biên về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia, về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Lê Văn Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Trong 3 năm qua, chương trình đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 37  nhà mái ấm tình thương tặng phụ nữ nghèo và cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn tại 4 xã và nước bạn Lào (mức hỗ trợ 40 - 120 triệu đồng/nhà). Ngoài ra, xây dựng 5 mô hình sinh kế tại 4 xã vùng biên; xây dựng công trình khu vui chơi trẻ em tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú - Tiểu học Ga Ry hơn 80 triệu đồng; trao hơn 2.000 phần quà và thăm tặng hơn 3.000 suất quà đến học sinh, phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, già làng trưởng thôn, các chiến sĩ đồn biên phòng các xã biên giới...

Hội LHPN tỉnh còn thành lập đoàn sang thăm, hỗ trợ xây dựng 4 mái ấm tình thương tặng hội viên, phụ nữ nghèo tỉnh Sê Kông (Lào) và tặng quà cán bộ, hội viên phụ nữ với tổng giá trị hơn 350 triệu đồng. Tại 4 xã biên giới, chương trình xây dựng, duy trì các mô hình hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế, giảm nghèo...

Lãnh đạo UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Lãnh đạo UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng ghi nhận và đánh giá cao sự tích cực, chủ động trong công tác phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; ghi nhận sự chung tay hưởng ứng tích cực của Hội LHPN tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi và quận Liên Chiểu của TP.Đà Nẵng trong đồng hành với chương trình.

Đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh, giá trị lớn nhất của chương trình không chỉ là món quà vật chất mà còn ở tinh thần lan tỏa, kết nối, tiếp thêm sự tự tin, khơi dậy tinh thần vươn lên của hàng trăm tấm gương phụ nữ vùng biên cương. Chương trình đã xây dựng được nhiều mô hình thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giảm nghèo hiệu quả, gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh khu vực biên giới.

"Sắp tới đây, chương trình mở rộng thêm 5 xã, nâng số địa phương được hỗ trợ lên 9 xã. Hai đơn vị cần bám sát các nội dung, xây dựng chương trình hành động phù hợp với thực tế địa phương, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nâng cao hiệu quả các mô hình kinh tế, khuyến khích giảm nghèo bền vững..." - đồng chí Lê Văn Dũng nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhiều hoạt động ý nghĩa từ chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO