Tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam tại Núi Thành

VĂN VINH 01/12/2022 16:40

(QNO) - Tối 30/11, tại xã đảo Tam Hải, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp UBND huyện Núi Thành và đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam bằng hình thức sân khấu hóa.

Tốp nữ Đội tuyên truyền văn hóa BĐBP tỉnh biễu diễn.
Tốp nữ Đội Tuyên truyền văn hóa Bộ đội Biên phòng tỉnh biễu diễn tại chương trình. Ảnh: VĂN VINH

Nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng và đổi mới nội dung trong tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam, để luật sớm đi sâu vào cuộc sống, thời gian qua Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa. Vì vậy, hiệu quả tuyên truyền nâng lên nhờ tạo được ấn tượng, sức hấp dẫn đối với công chúng.

Tại chương trình tuyên truyền ở xã Tam Hải, Đội Tuyên truyền văn hóa Bộ đội Biên phòng tiếp tục sân khấu hóa kịch thông tin “Luật Biên phòng - một lòng nắm bắt, vững chắc biên cương, quê hương mạnh giàu” bằng hình thức dân ca bài chòi và các làn điệu dân ca khác của Quảng Nam. Đồng thời phối hợp Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện Núi Thành biểu diễn nhiều tiết mục hát múa đặc sắc, để lại ấn tượng tốt đẹp trong công chúng.

Chương trình tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của 3 xã: Tam Hải, Tam Quang, Tam Nghĩa
Tặng quà người dân xã Tam Hải, Tam Quang và Tam Nghĩa (Núi Thành). Ảnh: VĂN VINH

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng 5 nhà nhân đạo cho các gia đình ngư dân nghèo của xã Tam Hải (50 triệu đồng/nhà) từ chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Hội Nông dân tỉnh trao tặng 30 suất quà cho người dân 3 xã Tam Hải, Tam Quang, Tam Nghĩa của Núi Thành (500 nghìn đồng/suất).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam tại Núi Thành
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO