Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam: Đổi mới hình thức, hướng về cơ sở

THÀNH CÔNG 03/11/2021 05:46

Kết hợp nhiều nội dung, giải pháp, đa dạng hình thức tuyên truyền, mở rộng đối tượng và địa bàn… là những dấu ấn đáng chú ý qua 3 năm thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023”.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật được duy trì giúp nâng cao hiệu quả đề án. Ảnh: C.S
Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật được duy trì giúp nâng cao hiệu quả đề án. Ảnh: C.S

Đồng hành với ngư dân

Sẻ chia với ngư dân gặp hoàn cảnh khó khăn trong dịch bệnh Covid-19, kết hợp lồng ghép tuyên truyền, hình ảnh lực lượng cảnh sát biển ngày càng gần gũi hơn với người dân, nhất là ngư dân các địa phương ven biển trên địa bàn tỉnh. Vượt qua những trở ngại, khó khăn do dịch bệnh Covid-19, thiên tai, nỗ lực tuyên truyền đã góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện đề án.

Ông Nguyễn Đức Bình - Phó Bí thư Huyện ủy Thăng Bình cho hay, thông qua các hoạt động dân vận, hướng về ngư dân địa phương, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thiết thực đồng hành, chia sẻ với ngư dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Tuyên truyền thích ứng với điều kiện dịch bệnh

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiều địa phương, đơn vị đã chủ động cấp hàng trăm nội dung tuyên truyền bằng file mềm, thiết kế đồ họa (infographic) thông qua hộp thư điện tử, các ứng dụng trên internet... đảm bảo kịp thời đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam đến với người dân.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo Đề án cấp tỉnh, các cơ quan, địa phương, đơn vị đã nghiên cứu biên soạn, cấp phát hơn 120.000 tờ rơi, tờ gấp có nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển; cấp 5.000 đầu sách pháp luật, 1.200 cuốn sách hỏi đáp về Luật Cảnh sát biển Việt Nam; gần 1.000 đĩa DVD phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến tại cơ sở; các văn bản quy phạm pháp luật về Cảnh sát biển Việt Nam để tuyên tuyền cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

“Cảnh sát biển luôn là điểm tựa của ngư dân trong suốt quá trình hoạt động đánh bắt trên biển. Khi ngư dân phải ở trên bờ do tác động của thiên tai, dịch bệnh, lực lượng cảnh sát biển đã kịp thời động viên tiếp tục nỗ lực, không để ai bị bỏ lại phía sau” - ông Bình chia sẻ.

Là đơn vị đồng hành với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trong nhiều hoạt động, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã làm tốt công tác phối hợp, từ đó triển khai công tác tuyên truyền vận động ngư dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thời gian qua đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Bà Huỳnh Thị Thùy Dung - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy thông tin, qua các hoạt động được tổ chức, Ban Dân vận nắm bắt kịp thời tình hình đời sống ngư dân và biển đảo để tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh có những quyết sách phù hợp.

“Hàng trăm ngư dân trên khắp các địa phương của tỉnh đã được hỗ trợ, động viên trong lúc khó khăn. Rất nhiều lần cảnh sát biển kịp thời cứu giúp ngư dân trong thiên tai, vượt qua những bất trắc khi đi biển. Từ những dấu ấn đó, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển được thực hiện lồng ghép sinh động, hiệu quả, đi vào thực chất hơn.

Chúng tôi liên tục duy trì công tác phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, thảo luận nhiều nội dung, phương pháp, cách làm, vừa tạo được sức lan tỏa về mặt xã hội vừa đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị” - bà Dung nói.

Nâng cao nhận thức

Theo đánh giá, qua 3 năm triển khai thực hiện đề án, những nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển và Nghị định số 61/2019/NĐ-CP đã được tuyên truyền, nhận thức về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về quản lý, bảo vệ biển đảo Tổ quốc ngày càng được nâng lên.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã đến thăm, tặng hàng trăm suất quà động viên ngư dân gặp khó trong đại dịch Covid-19. Ảnh: T.C
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã đến thăm, tặng hàng trăm suất quà động viên ngư dân gặp khó trong đại dịch Covid-19. Ảnh: T.C

Ý thức tự giác tuân thủ các quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy định liên quan đến Luật Cảnh sát biển Việt Nam được đẩy mạnh. Song song với hoạt động tuyên truyền trực quan, các câu lạc bộ, trung tâm tư vấn pháp luật được duy trì, đáp ứng kịp thời nhu cầu nghiên cứu, học tập, tìm hiểu pháp luật.

Theo thống kê, các cấp đã tổ chức hơn 300 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân khi đánh bắt xa bờ, nâng cao trách nhiệm của ngư dân, lao động sản xuất trong tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thường xuyên phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn thực hiện tốt việc kết hợp nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát duy trì pháp luật trên biển với tuyên truyền cho ngư dân làm ăn trên biển; tuyên truyền, vận động chủ tàu thuyền khai thác hải sản xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Thượng tá Bùi Đại Hải - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chia sẻ, đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023” ra đời góp phần hiệu quả trong nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, tích cực tìm hiểu và hình thành thói quen chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, ngư dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Dấu ấn đáng chú ý là cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”, với hàng chục nghìn lượt tham gia.

Việc thực hiện đề án là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài, thời gian tới, Bộ Tư lệnh sẽ đẩy mạnh công tác phối hợp, đổi mới hình thức, tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn, trong từng bối cảnh cụ thể để đáp ứng mục tiêu đề án đặt ra” - Thượng tá Bùi Đại Hải nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam: Đổi mới hình thức, hướng về cơ sở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO