Vận động người dân vùng biên không xuất nhập cảnh trái phép

VĂN VINH 18/05/2021 08:50

(QNO) - Ngày 17.5, Đồn Biên phòng A Xan phối hợp UBND xã Tr’Hy (Tây Giang) tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới.

Lực lượng cắm chốt Đồn Biên phòng A Xan thường xuyên tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid – 19.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Xan tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: VĂN VINH

Nội dung phát động tập trung công tác tuyên truyền, vận động người dân các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Tổ chức cho người dân ký cam kết không xuất nhập cảnh trái phép; không bao che, tiếp tay cho hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; không tổ chức đưa đón, môi giới người xuất nhập cảnh trái phép.

Cùng với đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố giác hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, tạo động lực thúc đẩy phong trào phát triển sâu rộng, góp phần đẩy lùi dịch Covid-19.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo tất cả đơn vị biên phòng phối hợp với UBND xã nơi đơn vị đóng quân tổ chức phát động phong trào này, nhằm phát huy sức mạnh của nhân dân tham gia cùng biên phòng và các lực lượng chức năng khác thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Vận động người dân vùng biên không xuất nhập cảnh trái phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO