Biết sai nhưng... vẫn làm!

HÀN GIANG 27/10/2017 09:24

Kế toán chỉ làm bảng lương, còn lái xe làm kế toán, phó chủ tịch hội làm thủ quỹ. Đó là chuyện có thật ở Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Quế Sơn khiến không ít người băn khoăn...

Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc, không đồng tình khi Hội CTĐ huyện Quế Sơn cho con dâu ông Phan Thanh Cúc thuê đất nhà xe làm quán bán cà phê giải khát. Ảnh: H.G
Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc, không đồng tình khi Hội CTĐ huyện Quế Sơn cho con dâu ông Phan Thanh Cúc thuê đất nhà xe làm quán bán cà phê giải khát. Ảnh: H.G

Kế toán năng lực yếu

Hàng năm, mỗi hội viên Hội CTĐ các xã đóng hội phí 12.000 đồng, trong đó, 10% số tiền này được trích về Hội CTĐ huyện Quế Sơn và 10% được trích về Hội CTĐ tỉnh để gây quỹ. Số tiền thu được từ cuộc vận động “Hũ gạo tình thương” và “Đồng tiền nhân đạo” cũng được trích 10% về Hội CTĐ huyện Quế Sơn theo quy định. Điều đáng nói là từ năm 2015 đến nay, khi ông Phan Thanh Cúc đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội CTĐ huyện Quế Sơn, kế toán của hội không được giao thực hiện thu chi, quản lý nguồn quỹ vận động và hội phí. Vì vậy, có ý kiến không đồng tình và bày tỏ sự hoài nghi về tính minh bạch trong công tác quản lý và việc sử dụng các nguồn này có đúng mục đích?

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Thanh Cúc - Chủ tịch Hội CTĐ huyện Quế Sơn thừa nhận, từ năm 2015, ông cử ông Lê Duy Phúc - Chủ tịch Công đoàn, Văn phòng hội kiêm lái xe cơ quan làm kế toán nguồn quỹ vận động và hội phí. Bà Trần Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch Hội CTĐ huyện, đảm nhiệm công tác thủ quỹ. Còn bà Hà Thị Nga - kế toán hợp đồng của hội, được giao làm bảng lương hàng tháng. Lý do là năng lực kế toán của bà Nga quá yếu. Nếu giao cho bà Nga làm kế toán thì ông Cúc không yên tâm, lo số tiền vận động được cho công tác từ thiện nhân đạo sẽ bị thất thoát. Việc quản lý, thu chi các nguồn quỹ được ông Cúc theo dõi chặt chẽ, thể hiện đầy đủ trong sổ sách. “Năm 2012, Chi bộ Hội CTĐ huyện Quế Sơn đề nghị tách kế toán và thủ quỹ ra riêng cho dễ quản lý, hoạt động. Nhưng khi tách ra thì không bàn giao được quỹ, mãi đến năm 2015 mới thực hiện xong. Từ năm 2015, anh Lê Duy Phúc được giao quản lý nguồn quỹ nhà nước và quản lý luôn nguồn quỹ vận động và hội phí. Về nguyên tắc quản lý tài chính là không đúng, nhưng đó là tình thế bắt buộc. Nếu thay đổi được kế toán mới thì tôi làm khỏe hơn” - ông Cúc nói. Ông Hồng Quang Minh - nguyên Chủ tịch Hội CTĐ huyện Quế Sơn cho rằng, ông Cúc bảo năng lực của kế toán yếu, tại sao mấy năm qua, ông không có ý kiến với UBND huyện Quế Sơn để xin bố trí kế toán mới để thực hiện nhiệm vụ?

Chờ thay kế toán mới

Được biết, năm 2010, Hội CTĐ huyện Quế Sơn đề nghị UBND huyện ký hợp đồng với bà Hà Thị Nga, cư trú tại xã Quế Châu, thời gian 12 tháng; sau đó UBND huyện tiếp tục ký hợp đồng lao động có thời hạn đối với bà Nga. Tại Tờ trình số 58/TTr-HCTĐ ngày 10.10.2017, Hội CTĐ huyện Quế Sơn cho biết, trong quá trình làm việc, bà Nga liên tục nhiều năm liền không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Từ năm 2015 đến năm 2017, với vai trò kế toán của hội, bà Nga không làm báo cáo quyết toán kinh phí hàng năm với Phòng Tài chính huyện, gây trở ngại trong các hoạt động của hội. Năm 2016, lãnh đạo hội đánh giá, nhận xét bà Nga không hoàn thành nhiệm vụ và Thường trực Hội CTĐ huyện đã có Tờ trình số 138 ngày 8.11.2016 xin chấm dứt hợp đồng lao động với bà Nga. Ông Phan Thanh Cúc - Chủ hội CTĐ huyện Quế Sơn cho hay, do năng lực kế toán yếu, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ nên cơ quan đã nhiều lần động viên bà Hà Thị Nga làm đơn xin nghỉ việc và đề nghị UBND huyện Quế Sơn, Phòng Nội vụ huyện chấm dứt hợp đồng đối với bà, thay kế toán mới để tạo điều kiện cho hội hoạt động tốt hơn.

Hiện nay, Hội CTĐ huyện và Hội Từ thiện huyện Quế Sơn sáp nhập thành một cơ quan. Theo yêu cầu, cán bộ chuyên trách Hội Từ thiện phải kiêm nhiệm công tác kế toán. Do vậy, hội đã chọn được người đủ điều kiện và gửi hồ sơ nhân sự lên UBND huyện, Phòng Nội vụ huyện xem xét, quyết định sau khi thực hiện chấm dứt hợp đồng với bà Hà Thị Nga. Trao đổi với chúng tôi về việc dư luận địa phương không đồng tình khi Hội CTĐ huyện Quế Sơn cho phá nhà xe cơ quan để con dâu ông chủ tịch hội mở quán cà phê giải khát, ông Phan Thanh Cúc lý giải: Do thiếu kinh phí hoạt động nên công đoàn cơ quan đề xuất cho tư nhân thuê một phần diện tích nhà xe phía trước cơ quan lấy tiền gây quỹ. Ông Cúc đồng ý vì thấy đề xuất này hợp lý, lại chỉnh trang được mặt tiền cơ quan, người dân không chất củi, vứt rác gây nhếch nhác, mất mỹ quan như trước đây. Ông Cúc cho biết, con dâu ông hợp đồng thuê mở quán cà phê giải khát từ tháng 4 đến nay, thời hạn cho thuê 2 năm, năm đầu thuê với giá 500 nghìn đồng/tháng và tăng lên 700 nghìn đồng/tháng vào năm thứ hai.

HÀN GIANG

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Biết sai nhưng... vẫn làm!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO