Bình ổn thị trường giống cây trồng và vật tư nông nghiệp

HOÀI NHI 10/12/2015 09:58

Ngày 15.12, nông dân trên địa bàn tỉnh sẽ bắt tay vào việc gieo sạ 42.500ha lúa và triển khai sản xuất hàng chục nghìn héc ta rau màu vụ đông xuân 2015-2016. Khác với xu hướng tăng cao, giá những loại giống và vật tư nông nghiệp thiết yếu vẫn bình ổn...

Lúa giống ổn định

Vụ đông xuân sắp tới, bà Trương Thị Loan (thôn Mỹ Lược, xã Duy Hòa, Duy Xuyên) gieo sạ tổng cộng 3 sào lúa trên cánh đồng Bà Chảnh. Cách đây mấy hôm, bà Loan ra cửa hàng kinh doanh giống cây trồng và vật tư nông nghiệp ở gần nhà mua 14kg giống lúa OM 4900, Thiên ưu 8 chở về nhà để chuẩn bị ngâm ủ, gieo sạ trà đầu với giá giống không tăng so với mùa trước. Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm - chủ cửa hàng bán lúa giống ở xã Duy Trinh cho biết, mỗi vụ cơ sở của chị cung ứng cho nông dân trong vùng khoảng 5 tấn lúa giống đủ chủng loại, riêng vụ này các giống lúa trung và ngắn ngày được người dân chọn mua nhiều, bởi ngoài việc giá cả tương đối ổn định thì những giống lúa đó còn phù hợp với tình hình thời tiết, nhất là hiện tượng El Nino đang ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình canh tác.

Giá nhiều loại giống và phân bón giảm nên nhà nông rất phấn khởi.Ảnh: HOÀI NHI
Giá nhiều loại giống và phân bón giảm nên nhà nông rất phấn khởi.Ảnh: HOÀI NHI

Những ngày này, tại nhiều cửa hàng, đại lý bán lúa giống trên địa bàn tỉnh hay các công ty giống cây trồng, nguồn cung rất dồi dào, đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất của nông dân và giá cả được dự đoán sẽ tiếp tục ổn định trong thời gian tới. Qua khảo sát cho thấy, giá các loại giống lúa như Nhị ưu 838 là 68.000 đồng/kg, Xi23: 13.000 đồng/kg, Khang dân 12.500 đồng/kg, CNR 6206: 78.000 đồng/kg, Xuyên Hương 178: 87.000 đồng/kg, TBE 1: 100.000 đồng/kg, OM 4900: 12.500 đồng/kg, Thái Bình 17.000 đồng/kg. Theo lãnh đạo Sở NN&PTNT, vụ đông xuân 2015-2016 cùng với việc triển khai gieo trồng hàng chục nghìn héc ta rau đậu, cây công nghiệp ngắn ngày các loại thì nông dân toàn tỉnh còn tiến hành xuống giống 42.500ha lúa chính vụ. Thời gian xuống giống từ ngày 15.12 và kết thúc vào ngày 5.1.2016, sớm hơn 5 ngày so với mọi năm.

Phân bón không tăng

Vừa trút mấy bao vôi bột ra sân để chuẩn bị vãi cho 4 đám ruộng của gia đình, ông Trần Như Phẩm ở thôn Phú Trung (xã Quế Phú, Quế Sơn) vừa cho biết, đông xuân này gia đình ông xuống giống tổng cộng 6 sào lúa. Những ngày qua, ngoài việc tận dụng phân chuồng hoai mục từ mô hình chăn nuôi heo để bón lót cho ruộng trước khi xuống giống thì ông cần một lượng lớn vôi bột, phân hóa học bón cho cây lúa. Ông Phẩm nói: “Cứ mỗi khi bước vào vụ sản xuất mới, nhà nông chúng tôi ai cũng lo sốt vó vì giá vôi bột, phân bón thường tăng mạnh. Tuy nhiên, hiện nay giá giữ nguyên mức cũ, ví dụ như hè thu vừa rồi 1 bao vôi bột loại 20kg có giá 35.000 đồng hay đạm Phú Mỹ 1kg có giá 9.000 đồng thì nay không thay đổi gì cả”.

Giá nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật cũng không thay đổi, nhất là thuốc diệt cỏ thường được sử dụng trong giai đoạn đầu vụ. Thuốc Sofic 300EC có giá 32.000 đồng/chai, Echo 300EC 28.000 đồng/chai, Map Famix 30EC 29.000 đồng/chai, đều cùng loại 100ml. Antaco 500 EC loại 450ml chuyên diệt cỏ ở các cánh đồng chuyên canh cây màu là 15.000 đồng/chai...

Theo tìm hiểu, giá bán lẻ phân bón ở các cửa hàng, đại lý vật tư nông nghiệp vừa và nhỏ là NPK 3 màu: 11.500 đồng/kg, Kali: 9.000 đồng/kg, Urê: 9.000 đồng/kg, đạm đầu trâu: 10.000 đồng/kg. Nhiều chủ cửa hàng và đại lý cho rằng, 2 năm nay vào bất cứ thời điểm nào giá các loại vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp vẫn ổn định, thậm chí có chiều hướng giảm. Nguyên nhân là các nhà máy sản xuất phân bón ra đời nhiều tạo nên sự cạnh tranh về giá cũng như chất lượng giữa các doanh nghiệp. Để bán được sản phẩm, nhiều nhà cung cấp và đại lý bán lẻ buộc phải giữ nguyên giá cũ hoặc hạ chút ít nhằm kéo chân khách hàng. Tuy nhiên, điều đáng lo hiện nay là các loại phân bón giả, phân bón kém chất lượng, quảng cáo không đúng sự thật tràn lan trên thị trường, gây thiệt hại nặng nề cho người nông dân, cho nền nông nghiệp. Được biết, thị trường phân bón Việt Nam đang có khoảng 7.000 chủng loại gồm phân bón hóa học, phân bón hữu cơ, phân bón hữu cơ khoáng, phân vi lượng, phân bón dưới rễ và phân bón lá. Với số lượng, chủng loại phân bón như vậy, thật khó cho công tác quản lý, kinh doanh cũng như việc hướng dẫn sử dụng cho nông dân. Trước thực trạng này, thời gian gần đây lực lượng thanh tra chuyên ngành của tỉnh và đội liên ngành ở nhiều địa phương đã tiến hành nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm những quy định của Nhà nước về đăng ký kinh doanh, đảm bảo chất lượng hàng hóa, niêm yết bảng giá. Đồng thời phối hợp siết chặt công tác kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trên lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ vật tư nông nghiệp nhằm tránh gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp và người dân...

HOÀI NHI

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bình ổn thị trường giống cây trồng và vật tư nông nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO