Bình Sa thất thu vụ nén

GIANG BIÊN 04/01/2019 03:39

Thời điểm này, nông dân trên địa bàn xã Bình Sa (Thăng Bình) đang tiến hành thu hoạch nén. Năm nay cây nén mất mùa mà lại rớt giá khiến nông dân thất thu.

Nông dân thôn Cổ Linh thu hoạch nén. Ảnh: GIANG BIÊN
Nông dân thôn Cổ Linh thu hoạch nén. Ảnh: GIANG BIÊN

Thôn Cổ Linh (Bình Sa) có đến 25ha đất trồng cây nén. Mọi năm vào thời điểm này, giá nén cây đã dao động ở mức 20 - 25 nghìn đồng/kg. Tuy nhiên, năm nay giá nén rớt thê thảm. Hiện giá nén cây chỉ còn 12 nghìn đồng/kg; trước đó, vào đầu vụ giá chỉ khoảng 10 nghìn đồng/kg.

Gia đình ông Nguyễn Văn Thạnh (tổ 3, thôn Cổ Linh) trồng 3 sào nén. Nếu như mọi năm, mỗi sào cho thu hoạch 5 tạ, thu về gần 10 triệu đồng/sào. Vậy nhưng năm nay vừa mất mùa mất giá, gia đình ông còn phải thuê thêm 3 lao động để nhổ nén, nhặt lá úa bởi càng để lâu cây nén càng thối lá, thương lái không mua, nên chi phí tăng lên. Theo ông Thạnh, vụ nén năm nay mất mùa do bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lụt kéo dài vừa qua. Thêm vào đó, mưa liên tục khiến cây nén bị ngâm nước lâu ngày nên lá dần bị thối, củ nén thì teo lại. Chất lượng cây nén giảm sút  nên giá cũng vì thế mà rớt thê thảm. “Bà con ở thôn này chủ yếu trước tết chỉ trông chờ vào nguồn thu từ  mấy sào  nén. Nhưng giá bán như hiện nay thì tết nhứt bớt mất khoản thu” - ông Thạnh nói.

Sau 6 tháng chăm sóc 2 sào nén, gia đình bà Nguyễn Thị Hiếu (thôn Cổ Linh) chỉ thu về chưa đầy 6 tạ. Với giá bán 12 nghìn đồng/kg như hiện nay, gia đình bà thu về chỉ hơn 7 triệu đồng cho 2 sào nén sau bao công sức đã bỏ ra. Bà Hiếu cho biết, nếu tính công lao động, phân bón, thuốc trừ sâu thì số tiền thu về chưa đủ cho chi phí đầu tư. Trong khi đây là thời điểm trước tết, bà con mong bán lấy tiền để sắm sửa cuối năm.

Hiện Bình Sa có diện tích trồng cây nén khoảng 110ha. Ông Phạm Ngọc Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Sa cho biết, nguyên nhân khiến giá nén cây và nén củ ở địa phương rớt giá là do nén ở tỉnh Gia Lai thâm nhập vào thị trường nhiều. Còn về chất lượng nén cây là do ảnh hưởng bởi đợt mưa lụt dài ngày vừa qua, cây nén sụt gốc và chết dần. UBND xã khuyến cáo người dân nên tiến hành thu hoạch để kịp làm đất trồng đậu phụng. Đối với những diện tích bị thiệt hại từ 30 - 70%, UBND xã Bình Sa đang tiến hành thống kê và đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ theo đúng quy định của Nghị định 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. “UBND xã cũng khuyến cáo người dân nên chuyển đổi sang trồng các loại cây khác. Bởi hiện nay, nén cây bị sâu bệnh liên tục, khó kiểm soát, e rằng ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sau này” - ông Cường nói.

GIANG BIÊN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bình Sa thất thu vụ nén
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO