(QNO) - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Gia Đình (Đà Nẵng) vừa thực hiện thành công can thiệp đóng lỗ thông liên nhĩ bằng dụng cụ qua da cứu nữ bệnh nhân 66 tuổi mắc tim bẩm sinh.
Bà P.T.B. (66 tuổi) nhập cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Gia Đình (FAMILY) vì khó thở khi gắng sức, hồi hộp đánh trống ngực, đau nặng ngực trái.
Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện tim của bệnh nhân loạn nhịp hoàn toàn, điện tim cho thấy tình trạng rung nhĩ, kiểm tra siêu âm tim phát hiện lỗ thông liên nhĩ thứ phát kích thước khoảng 22mm, luồng thông từ trái sang phải, tăng áp lực động mạch phổi (đo được trên siêu âm là 45mmHg), giãn buồng tim bên phải. Nếu không điều trị kịp thời rất dễ xảy ra những biến chứng như tăng áp phổi không hồi phục, suy tim vĩnh viễn, loạn nhịp tim, đột quỵ não.
Trước tình trạng khẩn cấp của bệnh nhân, các bác sĩ lập tức hội chẩn đa chuyên khoa để thống nhất phương án điều trị tối ưu. Sau hội chẩn, ê-kíp quyết định thực hiện thủ thuật đóng lỗ thông liên nhĩ bằng dụng cụ qua da.
Trước khi thực hiện thủ thuật, bệnh nhân được siêu âm tim kỹ lưỡng nhằm xác định chính xác kích thước, cấu trúc xung quanh bờ lỗ thông, từ đó lựa chọn dụng cụ đóng lỗ thông phù hợp nhất.
BS.CKI. Ung Nho Thưởng thuộc Đơn vị Can thiệp tim mạch đột quỵ (Bệnh viện Đa khoa Gia Đình) cho biết, thông liên nhĩ là một trong những dị tật tim bẩm sinh phổ biến ở người trưởng thành, xảy ra khi có một lỗ thông trên vách ngăn giữa tâm nhĩ phải và tâm nhĩ trái.
Hiện nay, đóng lỗ thông liên nhĩ qua ống thông là lựa chọn phù hợp vì phương pháp xâm lấn tối thiểu mang lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân như không cần gây mê, chỉ gây tê tại chỗ vùng bẹn; thời gian thực hiện ngắn (khoảng 1-2 giờ); thời gian hồi phục nhanh, người bệnh có thể xuất viện sau 1-2 ngày. Đặc biệt, trái tim được phục hồi mà không để lại bất kỳ vết sẹo phẫu thuật nào trên ngực.
Trong vòng 1 giờ, dưới sự hỗ trợ của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) và hướng dẫn siêu âm, các bác sĩ đã thành công đóng lỗ thông liên nhĩ cho bệnh nhân bằng dụng cụ dù giúp ngăn chặn dòng máu thông thương giữa hai tâm nhĩ.
Sau can thiệp bệnh nhân tỉnh táo, có thể giao tiếp với bác sĩ, nhịp tim và huyết áp ổn định, không đau ngực, không khó thở.
Kết quả siêu âm kiểm tra lại cho thấy dụng cụ đóng lỗ thông đúng vị trí, bám tốt các rìa, không ảnh hưởng van tim, không còn thấy dòng máu thông thương giữa 2 buồng nhĩ trái và nhĩ phải như trước. Sức khỏe bệnh nhân diễn tiến tốt và được xuất viện sau 2 ngày can thiệp.
Bệnh thông liên nhĩ là bệnh tim bẩm sinh chiếm khoảng 0,01% tổng dân số (ở trẻ em chiếm từ 5-10% và người lớn là 30%). Nếu không phát hiện kịp thời có thể trở nên nguy hiểm do các biến chứng như suy tim, loạn nhịp tim, đột quỵ…
Vì vậy, nếu có các biểu hiện như khó thở khi gắng sức, ho, hồi hộp, loạn nhịp tim hay các triệu chứng yếu liệt nửa người... nên nhanh chóng đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh để lại biến chứng nguy hiểm.