Bộ đội Biên phòng Quảng Nam tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn tội phạm

HỒNG ANH 03/11/2023 16:45

(QNO) - Ngày 2 và 3/11, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Võ Minh Lương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn có chuyến kiểm tra công tác 1389; xử lý vi phạm hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật và việc chấp hành pháp luật, kỷ luật tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam.

Thượng tướng Võ Minh Lương kiểm tra công tác 1389 tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam. Ảnh: HỒNG ANH
Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác 1389 tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam. Ảnh: HỒNG ANH

Báo cáo với đoàn công tác Bộ Quốc phòng về kết quả thực hiện nhiệm vụ, Đại tá Trần Tiến Hiền - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Nam cho biết, thời gian qua Ban Chỉ đạo 1389 (phòng chống tội phạm, ma túy, mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả) BĐBP tỉnh quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn.

BĐBP tỉnh chỉ đạo các đơn vị triển khai hoạt động nghiệp vụ; duy trì tuần tra kiểm soát, giám sát hoạt động xuất nhập cảnh người và phương tiện qua lại khu vực biên giới, cửa khẩu, đường mòn; chủ động thu thập nhiều nguồn tin có giá trị về hoạt động của các loại tội phạm, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh hiệu quả.

Đại tá Trần Tiến Hiền - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Nam báo cáo tại buổi kiểm tra. Ảnh: HỒNG ANH
Đại tá Trần Tiến Hiền - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Nam báo cáo tại buổi kiểm tra. Ảnh: HỒNG ANH

Từ năm 2022 đến nay, BĐBP tỉnh phát hiện xử lý 216 vụ buôn bán ma túy, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và các hành vi vi phạm pháp luật khác; xử lý vi phạm hành chính 205 vụ với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Công tác thanh lý, bán đấu giá tang vật tịch thu thực hiện đúng trình tự theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, đơn vị tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Toàn đơn vị đảm bảo an toàn, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện.

Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu kết luận buổi kiểm tra. Ảnh: HỒNG ANH
Thượng tướng Võ Minh Lương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu kết luận buổi kiểm tra. Ảnh: HỒNG ANH

Thượng tướng Võ Minh Lương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương những kết quả BĐBP tỉnh Quảng Nam đạt được thời gian qua. Đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ thị cấp trên; nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và nhân dân để triển khai các biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động của các loại tội phạm. Quá trình trình tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm đánh trúng, đúng đối tượng, bảo đảm an toàn lực lượng. Thường xuyên tập huấn nâng cao năng lực xử lý các vụ việc vi phạm và duy trì công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo để không tạo thành điểm nóng.

Thượng tướng Võ Minh Lương và đoàn công tác Bộ Quốc phòng tặng quà Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam. Ảnh: HỒNG ANH
Thượng tướng Võ Minh Lương tặng quà Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam. Ảnh: HỒNG ANH

Thượng tướng Võ Minh Lương cũng yêu cầu BĐBP tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng chấp hành pháp luật và kịp thời cung cấp thông tin tội phạm, phối hợp cùng lực lượng biên phòng giữ gìn bình yên địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia...

Nhân chuyến công tác, Thượng tướng Võ Minh Lương đã tặng quà Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bộ đội Biên phòng Quảng Nam tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn tội phạm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO