(QNO) - Sau dịch Covid-19, hai chị em Lê Thị Kim Hồng (SN 1990) và Lê Vĩnh Hà (SN 1995) rời TP.Hồ Chí Minh về quê (khối phố Bồng Lai, phường Điện Minh, thị xã Điện Bàn) tiếp nhận và phát triển nghề làm đèn lồng truyền thống. Biến khó khăn thành cơ hội, chị em Hồng - Hà đưa đèn lồng hiệu Thiên Đăng trở thành sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao và xuất khẩu ra thế giới.
Về theo học nghề cha
Cứ mỗi 8 giờ sáng, cơ sở sản xuất đèn lồng Thiên Đăng đã đông đúc người vào ra. Người mang nan tre đến, người mua đèn lồng mang đi và 7 - 8 nhân công đang tỉ mỉ làm từng công đoạn để hoàn thành được một chiếc đèn lồng hoàn chỉnh. Đều đặn mỗi ngày như thế, Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Thiên Đăng sản xuất ra hơn 700 chiếc đèn lồng đủ loại, cung cấp cho các nhà hàng, resort, quán xá, sự kiện lớn nhỏ trong và ngoài nước…
Hơn 20 năm trước, cha của chị Hồng đã gắn với nghề thủ công làm đèn lồng phố Hội này. Nhưng ông chỉ đảm nhận công đoạn chọn tre và làm nan cung cấp cho các cơ sở sản xuất đèn lồng ở TP.Hội An. Hơn 15 năm sau, Kim Hồng và Vĩnh Hà nối nghiệp cha, song hai chị em quyết định mở rộng sản xuất, cung cấp cho khách hàng “trọn gói” từ bước chọn tre đến khâu hoàn thiện những chiếc đèn lồng.
Trước khi theo đuổi đam mê với đèn lồng truyền thống, chị Hồng từng có 10 năm kinh nghiệm làm ngân hàng, còn anh Hà từng học quản trị marketing và là quản lý của chuỗi 5 quán cà phê tại TP.Hồ Chí Minh. Nơi đất khách, hai chị em vẫn thường mang sản phẩm đèn lồng phố Hội vào giới thiệu, buôn bán và trang trí tại những quán cà phê của mình.
Sau đại dịch Covid-19, hai chị em Hồng và Hà đã rời phố về quê, theo cha học hỏi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh đèn lồng.
“Ban đầu chị em chúng tôi gặp không ít khó khăn về kinh nghiệm sản xuất, tìm kiếm nguồn nhân lực và thị trường tiêu thụ. Đèn lồng Thiên Đăng cũng là cơ duyên mà cha đã trao cho hai chị em tôi. Nhờ cha kết nối, chúng tôi có những người thợ chọn tre hơn 30 năm lành nghề, có những người hàng xóm chuyên làm nan tre và sẵn sàng đồng hành cùng chị em tôi, có những mối buôn bán lẻ, sỉ. Đồng thời chị em tôi cũng khảo sát thị trường kỹ lưỡng kết hợp với kinh nghiệm quản lý, kinh doanh đã được học - làm từ ngành nghề trước đây nên Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Thiên Đăng từng bước trưởng thành và sản phẩm được ưa chuộng trên thị trường” - chị Hồng nói.
[VIDEO] - Anh Lê Vĩnh Hà chia sẻ về hành trình khởi nghiệp với đèn lồng Thiên Đăng:
Mang đèn lồng ra thị trường thế giới
Năm 2024, đèn lồng Thiên Đăng được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Không chỉ đứng vững trên thị trường trong nước, Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Thiên Đăng còn xuất khẩu đèn lồng sang nhiều nước như Hoa Kỳ, Chile, Colombia, Malaysia…
Có được “quả ngọt”, anh Hà cho hay: “Đây là những sản phẩm thủ công 100% được ưu tiên hàng đầu về chất lượng. Đèn lồng Thiên Đăng được làm từ những nan tre đều, chuẩn về độ già, độ dày; khung đèn có thể gấp gọn tiện cho việc vận chuyển, cất giữ; vải làm đèn đa dạng mẫu, màu; kích cỡ, hình dạng của đèn lồng cũng vô cùng phong phú để khách hàng chọn lựa. Chúng tôi cũng đề cao chiến lược kinh doanh giữ khách thông qua các buổi workshop tạo ra sản phẩm kỷ niệm và trải nghiệm cho khách hàng. Và mỗi công đoạn, từ khâu sản xuất đến khâu quảng cáo, tư vấn cho khách hàng, bán hàng đều có đội ngũ chuyên biệt để hoạt động hiệu quả…”
Cũng theo anh Hà, không để thời tiết chi phối đến hiệu suất làm việc, dù trời mưa cơ sở vẫn chủ động về tre, lò sấy làm đèn lồng, đảm bảo không bị mất chuỗi cung ứng sản phẩm. Và bên cạnh việc giữ khách hàng, chị em Hồng - Hà cũng rất chú trọng đào tạo nghề cho bà con tại địa phương để tạo ra những sản phẩm chất lượng nhất.
Sau dịch Covid-19, anh Nguyễn Tấn Ngọc vốn đi làm ăn xa cũng theo chân hai chị em Hồng - Hà về quê học nghề làm sườn cho lồng đèn. Gắn bó với lồng đèn Thiên Đăng đã được 2 năm, anh Ngọc cần mẫn làm từng chiếc khung đèn chia sẻ: “Về vấn đề tài chính mình không phải lo nữa, mỗi tháng thu nhập bình quân hơn 30 triệu đồng. Nhất là mình làm ở đây thấy thoải mái, chế độ đãi ngộ hợp lý, người làm ăn theo sản phẩm. Bởi thích sự hoàn mỹ nên khi làm sườn mình ưu tiên sự chắc chắn, đều đẹp. Nan tre nào mềm yếu, mình loại bỏ ngay để tránh khi dán vải, đèn bị lõm vào hoặc lồi ra xấu xí”.
Tới mua đèn lồng trang trí cho cổng lều trại phường Điện Minh, anh Mạc Thính cho biết nhiều chỗ bán nhưng anh thường mua đèn lồng Thiên Đăng. “Đèn ở đây đa dạng mẫu mã, màu sắc đẹp, giá cả phải chăng và rất bền, tôi treo 4 - 5 năm ở nhà vẫn chưa hư hỏng” - anh Thính nói.
[VIDEO] - Anh Lê Vĩnh Hà chia sẻ về đèn lồng Thiên Đăng xuất khẩu với tiêu chí OCOP 3 sao:
Người tới trực tiếp cơ sở mua, người đặt qua nền tảng mạng xã hội… Khách hàng liên tục đến, chị Hồng hối hả sản xuất, anh Hà tất bật quảng bá, đưa đèn lồng Thiên Đăng tiến xa… Những người trẻ đam mê nghề truyền thống ấy đang “viết tiếp câu chuyện” đèn lồng phố Hội “gửi đến bạn đọc” trong nước và năm châu.