Bộ TN-MT hỗ trợ Quảng Nam 1 tỷ đồng khắc phục môi trường sau lũ

T.C - H.L 19/12/2016 20:57

(QNO) - Chiều 19.12, Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại do lũ lụt tại địa bàn xã Đại Hồng (Huyện Đại Lộc). Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn tháp tùng đoàn.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà động viên, chia sẻ với những thiệt hại của bà con Đại Lộc sau lũ. Ảnh: T.C
Bộ trưởng Trần Hồng Hà động viên, chia sẻ với những thiệt hại của bà con Đại Lộc sau lũ. Ảnh: T.C

Đi thị sát tình hình thiệt hại do lũ tại thôn Ngọc Kinh Đông (xã Đại Hồng), Bộ trưởng Trần Hồng Hà chia sẻ với những thiệt hại của bà con nhân dân trong thôn. Thôn Ngọc Kinh Đông phần lớn sống nhờ nông nghiệp, diện tích gieo trồng chủ yếu ở bãi bồi dưới chân cầu Hà Nha. Hai đợt xuống giống liên tiếp trong tháng 12 vừa qua, bà con bị mất trắng do lũ chồng lũ. Hiện tại, nhiều diện tích trồng đậu phụng, đậu cô ve, cây rau màu đã bị xói lở hoặc bị cát vùi lấp. Bà Nguyễn Thị Phúc, người dân thôn Ngọc Kinh Đông nói, đợt lũ lần này gây thiệt hại nặng cho gia đình bà với 2ha hoa màu bị mất trắng hoàn toàn. “Chúng tôi phải đấu thầu thuê đất nông nghiệp ở xã mới được canh tác rau màu trên vùng bãi bồi này, nhưng hai đợt lũ vừa rồi đã cuốn trôi toàn bộ hai đợt xuống giống. Thiệt hại rất nặng, bây giờ không thể tìm giống sản xuất trở lại” - bà Phúc nói.

Sau đợt lũ lụt vừa qua, các thôn Hà Vy, Dục Tinh, Tịnh Đông Tây bị thiệt hại nặng nề trong lũ, hàng chục diện tích hoa màu mất trắng. Đáng nói, nhiều diện tích đất sản xuất bị bồi lấp, rửa trôi nặng, người dân gặp nhiều khó khăn để tái sản xuất trở lại.

Theo bà Nguyễn Thị Lạc - Chủ tịch UBND xã Đại Hồng, toàn xã có 420ha đất màu, trong đó có 387ha đã xuống giống, bị ngập lụt nặng, tổng thiệt hại lên tới gần 5,5 tỷ đồng. Nặng nhất là các thôn nêu trên và 17,5ha diện tích sản xuất của nhân dân xã Đại Lãnh. Diện tích bị xói lở, bồi lấp 67,6ha. Trong đó, sạt lở nặng 2ha tại các thôn Hà Vy, Ngọc Thạch, Hòa Hữu Đông; diện tích bồi cát 17ha tại các thôn Hà Vy, Ngọc Kinh Đông, Ngọc Kinh Tây, Hòa Hữu Đông, Hòa Hữu Tây; diện tích đất xói mòn gần 29ha. Ngoài ra còn có 20ha bị bồi lấp, xói mòn. Riêng lòng hồ cây Xoay và khe Bò bị bồi đất với lượng đất 10.000m3. Bờ sông Vu Gia bị sạt lở nặng...

Chia sẻ với bà con vùng lũ, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định Trung ương, tỉnh và địa phương sẽ có nhiều giải pháp hỗ trợ kịp thời để bà con ổn định đời sống trước mắt và giải quyết những khó khăn về lâu dài. Bộ trưởng nhận định, trong hai đợt mưa lũ vừa qua, Quảng Nam đã làm tốt công tác điều tiết, vận hành xả lũ, triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu những thiệt hại do mưa lũ gây ra. “Sau đợt kiểm tra này, tôi sẽ có báo cáo Chính phủ và đề xuất Trung ương hỗ trợ kịp thời cho bà con khắc phục hậu quả lũ lụt. Tỉnh, huyện cũng sẽ giải quyết những kiến nghị, đề xuất của bà con, sắp tới sẽ có phương án hỗ trợ tư vấn về giống, vốn và kỹ thuật để bà con có thể tái sản xuất trở lại” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Dịp này, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã đến thăm, tặng quà cho hai hộ dân bị thiệt hại nặng do lũ ở xã Đại Hồng. Đồng thời, Bộ trưởng cũng quyết định hỗ trợ Quảng Nam 1 tỷ đồng để khắc phục môi trường và nguồn nước sau lũ.

T.C - H.L

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bộ TN-MT hỗ trợ Quảng Nam 1 tỷ đồng khắc phục môi trường sau lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO