Các Bảo tàng Quảng Nam và Đà Nẵng bàn giao nhiều hiện vật, tư liệu

NGUYỄN VĂN SƠN 17/02/2017 11:03

(QNO) - Chiều 16.2, tại Bảo tàng Đà Nẵng, đại diện Sở VH-TT&DL Quảng Nam trao tặng Bảo tàng Đà Nẵng 50 hiện vật gốm sứ Chu Đậu (Hải Dương) khai quật từ vùng biển Cù Lao Chàm (có niên đại thế kỷ XV đến XVI) như bình tỳ bà, âu, ấm, bình binh khí, chén, đĩa, hộp, bát…

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện- Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng trao hiện vật được phiên bản tượng trưng cho ông Nguyễn Nay- Giám đốc Bảo tàng tỉnh Quảng Nam.
Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện (trái) - Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng trao hiện vật được phiên bản tượng trưng cho ông Nguyễn Nay - Giám đốc Bảo tàng Quảng Nam. Ảnh: N.V.S

Hoạt động nhằm giới thiệu những hình ảnh, hiện vật và tư liệu có giá trị về lịch sử cách mạng, văn hóa, con người Quảng Nam và Đà Nẵng đến người xem thông qua hoạt động bảo tàng.

Xe đạp thồ Quân và dân Khu 5 dùng để vận chuyển lương thực, thực phẩm, đạn dược, hàng hóa cho chiến trường trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước(1955-1975)
Xe đạp thồ quân và dân khu 5 dùng để vận chuyển lương thực, thực phẩm, đạn dược, hàng hóa phục vụ chiến trường trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1955 - 1975). Ảnh: N.V.S

Bảo tàng Đà Nẵng cũng bàn giao cho Bảo tàng Quảng Nam 13 ảnh tư liệu liên quan đến Quảng Nam như bản đồ bờ biển miền Trung từ Huế - Đà Nẵng - Hội An, Nghĩa trũng Nghĩa hội Quảng Nam (nơi an nghỉ của nhiều nghĩa quân hy sinh trong phong trào Nghĩa hội Quảng Nam năm 1885), bản đồ Quảng Nam - Đà Nẵng trong phong trào Nghĩa hội… Ngoài ra còn nhiều hiện vật như giỏ đựng tài liệu của ông Nguyễn Y Kế (Tam Kỳ), dùng vào việc đi bắt gà rừng để liên lạc với đồng chí Võ Chí Công và đồng chí Chu Huy Mân trong những năm 1940; máy chém đưa từ nước Pháp sang Việt Nam để đàn áp các cuộc khởi nghĩa giành độc lập của nhân dân ta đầu thế kỷ XX; xe đạp thồ quân và dân khu 5 dùng để vận chuyển lương thực, thực phẩm, đạn dược, hàng hóa cho chiến trường trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1955 - 1975)…

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện- Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng đang giới thiệu về giõ đựng tài liệu của ông Nguyễn Y Kế(Tam Kỳ), dùng vào việc đi bắt gà rừng để liên lạc với đồng chí Võ Chí Công và đồng chí Chu Huy Mân trong những năm 1940.
Giới thiệu về giỏ đựng tài liệu của ông Nguyễn Y Kế. Ảnh: N.V.S

Đây là những hiện vật, tư liệu quý giá. Qua đó góp phần giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ trẻ của Quảng Nam và TP.Đà Nẵng.

NGUYỄN VĂN SƠN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Các Bảo tàng Quảng Nam và Đà Nẵng bàn giao nhiều hiện vật, tư liệu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO