Quốc phòng

Các địa phương, đơn vị ra quân huấn luyện năm 2024

PV - CTV 01/03/2024 20:28

(QNO) - Sáng nay 1/3, các địa phương, đơn vị đồng loạt tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

dscn63545(1).jpg
Các đơn vị lực lượng vũ trang TP.Tam Kỳ ký kết giao ước thi đua tại lễ ra quân huấn luyện năm 2024. Ảnh: THU SƠN

Tại TP.Tam Kỳ, UBND thành phố tổ chức lễ ra quân huấn luyện kết hợp trưng bày mô hình học cụ, sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện.

Ông Bùi Ngọc Ảnh - Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ yêu cầu cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố huấn luyện theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; huấn luyện đi đôi với rèn luyện, lý thuyết gắn với thực hành, lấy thực hành làm chính; huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, kết hợp với rèn luyện sức khỏe và chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

dscn52434(1).jpg
Lãnh đạo TP.Tam Kỳ tham quan mô hình học cụ tại lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: THU SƠN

Dịp này, các đơn vị ký kết giao ước thi đua thực hiện đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). (LÊ THU - QUANG SƠN)

* Dự kiến tổng quân số huấn luyện năm 2024 của thị xã Điện Bàn là 1.579 người.

qs(1).jpg
Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Điện Bàn nhận Bằng khen đạt tiêu chuẩn đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Ảnh: T.H

Lực lượng vũ trang thị xã cam kết tổ chức huấn luyện theo đúng chương trình (65 ngày/năm). Giao nguồn huấn luyện cho các đơn vị theo chỉ tiêu giao là 374 người. Huấn luyện 100% đơn vị dân quân tự vệ (đạt 90% quân số trở lên).

Công tác huấn luyện đi đôi với rèn luyện; lý thuyết gắn với thực hành, lấy thực hành làm chính; huấn luyện phải thực sự, thực tế, không rập khuôn, máy móc.

Tại lễ ra quân, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao Bằng khen cho Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Điện Bàn vì đạt tiêu chuẩn đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. (THU HẰNG - GIA KHANG)

* Năm 2024, huyện Nam Giang tiếp tục đổi mới, đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện.

anh-huan-luyen-2(1).jpg
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2024. Ảnh: VĂN KHANH

Lãnh đạo huyện Nam Giang yêu cầu lấy huấn luyện, rèn luyện cán bộ chỉ huy, cơ quan là trọng tâm; huấn luyện sát thực tế chiến đấu, phù hợp với địa bàn, đối tượng tác chiến, điều kiện chiến tranh vũ khí công nghệ cao.

Công tác tổ chức huấn luyện phải đúng nội dung, đủ quân số, đạt chất lượng và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Sau huấn luyện phải thật sự chuyển biến rõ về nhận thức và hành động, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Thời gian ra quân huấn luyện từ ngày 1/3 và kết thúc vào ngày 15/12 (giai đoạn 1 từ ngày 1/3 đến 15/7, giai đoạn 2 từ 1/8 đến 15/12); riêng lực lượng dân quân tự vệ từ ngày 1/3 đến 30/9. (VĂN KHANH)

* Tại lễ ra quân huấn luyện, Chi đội Kiểm ngư số 3 (đóng tại xã Tam Giang, huyện Núi Thành) phát động phong trào thi đua với chủ đề “Huấn luyện giỏi, an toàn, làm chủ, chính quy, hiện đại”.

vo-thuat.jpg
Đồng diễn võ thuật tại lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: V.P

Chi đội Kiểm ngư số 3 cũng tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trực thuộc. Đồng thời diễu hành duyệt đội ngũ, đồng diễn thể dục sáng, 16 động tác võ thể lực, tham quan mô hình học cụ, hội thi chèo xuồng CEMA-450. (VĂN PHIN)

* Tại lễ ra quân huấn luyện, UBND huyện Quế Sơn cũng phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

hoc-cu(1).jpg
Đại biểu tham quan khu trưng bày mô hình học cụ phục vụ huấn luyện. Ảnh: DUY THÁI

Phát huy kết quả đạt được, năm 2024 lực lượng vũ trang huyện Quế Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện.

Đồng thời coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, huấn luyện đêm; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự và giáo dục chính trị... (DUY THÁI)

* Lực lượng vũ trang huyện Thăng Bình phấn đấu huấn luyện hoàn thành nội chương trình quy định; trong đó giao nguồn quân nhân dự bị tham gia tập huấn, huấn luyện 414 người, huấn luyện 100% quân số cơ sở dân quân tự vệ, quân số tham gia 90% trở lên…

imgp0341.jpg
Lực lượng vũ trang tham gia chạy cự ly 3.000m. Ảnh: THỰC BIÊN

Đối với đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lực lượng vũ trang huyện và Đồn Biên phòng Bình Minh phấn đấu xây dựng 1 nhà tình nghĩa. Xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ 4 tốt” gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Ngay sau lễ ra quân, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thăng Bình phát động và chạy Olympic cự ly 3.000m trong lực lượng vũ trang toàn huyện. (GIANG BIÊN - TRUNG THỰC)

* Tại huyện Bắc Trà My, phấn đấu tổ chức các nội dung huấn luyện đạt 100% khá, giỏi, an toàn tuyệt đối; huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm 100% quân số; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó 75% trở lên khá, giỏi.

z5205971229963_4d81592bdf27531355bd4b034c37984b(1).jpg
Khối học sinh tham gia duyệt đội ngũ tại lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: TÚ VÂN

Tổ chức hội thi, hội thao các cấp bảo đảm thiết thực, đạt thành tích cao. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Đơn vị quản lý tài chính tốt”, cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”. (TUẤN TÚ - THÚY VÂN)

* Đợt huấn luyện tại huyện Tây Giang có khoảng 300 người đến từ các khối lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện tham gia.

huan-luyen-quan-3.jpg
Lãnh đạo huyện Tây Giang tham quan mô hình học cụ. Ảnh: T.Q

Nội dung huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng” với trọng tâm tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, thành thục các phương án chiến đấu phòng thủ; nâng cao nhận thức trách nhiệm về xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân...

Để tạo khí thế thi đua sôi nổi, Ban Chỉ huy Quân sự huyện phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Phát huy truyền thống lực lượng vũ trang huyện, tiến lên giành 3 nhất”. Thời gian thực hiện từ 1/3 - 15/5/2024. (LÊ TIẾN - LÊ MỸ)

* Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tiên Phước tập trung huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”.

945_7976.mxf.20_33_55_09.still001(1).jpg
Lực lượng vũ trang huyện Tiên Phước duyệt binh. Ảnh:N.HƯNG

Ngoài ra, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu theo nhiệm vụ gắn với đối tượng, địa bàn tác chiến; nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị, huấn luyện chuyên sâu, huấn luyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cho các đối tượng.

Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo 100% quân số; kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó 75% khá, giỏi trở lên. (N.HƯNG)

* Tại huyện Nông Sơn, đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện.

Coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị. Đồng thời vận dụng sáng tạo để quá trình huấn luyện bảo đảm nội dung, thời gian, an toàn về người, vũ khí, trang bị.

Sau lễ ra quân, đại biểu đã tham quan các sáng kiến, cải tiến và mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện... (H.LIÊN - T.PHƯƠNG)

* Huyện Phước Sơn tổ chức huấn luyện đi đôi với rèn luyện, lý thuyết gắn thực hành, phấn đấu huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ đạt 100% chỉ tiêu giao.

ki-ket-giao-uoc-thi-dua.jpg
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua tại lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: THẢO PHONG

Bảo đảm vật chất, đồ dùng thiết bị huấn luyện, giáo án, thao trường, bãi tập. Bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với bộ đội thường trực, dự bị động viên và “Cơ bản, thiết thực, chất lượng” đối với lực lượng dân quân tự vệ; vận dụng sáng tạo 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp để không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện. (THANH THẢO - MINH PHONG)

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Các địa phương, đơn vị ra quân huấn luyện năm 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO