Các hợp phần dự án do JICA tài trợ đã phát huy hiệu quả

NGUYÊN ĐOAN - T.DŨNG 10/08/2015 08:31

Cuối tuần qua, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín có buổi tiếp và làm việc với đoàn cán bộ, chuyên gia TP.Minamiboso (tỉnh Chiba, Nhật Bản) do ông Simada Mamori - Phó Thị trưởng thành phố dẫn đầu, về dự án do JICA tài trợ.

Đến nay, những hợp phần của dự án do JICA tài trợ đã phát huy hiệu quả, tác động tích cực đến đời sống của người dân Quảng Nam. Trong đó có dự án “Phát triển kinh tế địa phương nhờ đẩy mạnh khâu chế biến, xây dựng thương hiệu và phân phối sản phẩm nông nghiệp, hàng thủ công mỹ nghệ với điểm xuất phát là trạm dừng nghỉ đường bộ”, thực hiện từ tháng 4.2013 đến 3.2016 tại Thăng Bình, Tiên Phước, Hội An, Điện Bàn và Duy Xuyên. Tổng mức thực hiện các hợp phần của dự án 19,682 triệu Yên do JICA tài trợ đã phân bổ hỗ trợ máy sấy bánh tráng cho tổ hợp Hương Huệ (Bình Trị, Thăng Bình), thiết lập cửa hàng bán rau sạch của Hợp tác xã rau sạch Mỹ Hưng (Bình Triều, Thăng Bình), hỗ trợ trang thiết bị phục vụ làng nghề trầm hương Tiên Phước và thiết lập quầy giới thiệu, bán hàng thủ công mỹ nghệ, quảng bá tiềm năng văn hóa, du lịch Quảng Nam tại trạm dừng nghỉ Bình An…

Đại diện thành phố Minamiboso cho biết JICA đã thống nhất khi kết thúc dự án này vào cuối năm 2015, sẽ tiếp tục tài trợ, ký kết dự án mới, theo hướng tiếp tục giúp đỡ các cơ sở, đơn vị tham gia dự án phát huy kết quả đạt được, tạo dựng thương hiệu và sức lan tỏa của mô hình dự án đã và đang triển khai, liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ ngoại tỉnh và hỗ trợ các làng nghề nghiên cứu, vận dụng mô hình “mỗi làng một sản phẩm” vào thực tế các vùng miền Quảng Nam.

NGUYÊN ĐOAN - T.DŨNG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Các hợp phần dự án do JICA tài trợ đã phát huy hiệu quả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO