Cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa và Quảng Nam dâng hương các anh hùng liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng

N.ĐOAN 24/08/2023 11:09

(QNO) - Sáng nay 24/8, Đoàn nghiên cứu thực tế, học tập, trao đổi kinh nghiệm của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thanh Hóa và cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đến dâng hoa, dâng hương tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (TP.Tam Kỳ).

Các đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam và Phạm Văn Tuấn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa dâng hương tri ân các Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: N.Đ
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam - Nguyễn Thị Thu Lan và Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa - Phạm Văn Tuấn dâng hoa tri ân các Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: N.Đ

Dẫn đầu đoàn đại biểu thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương có các đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh Quảng Nam; Phạm Văn Tuấn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thanh Hóa.

Trong không khí thiêng liêng, thành kính, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân sự cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, đồng bào, chiến sĩ; tri ân công lao to lớn của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, tự do, hạnh phúc hôm nay.

Các đại biểu dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh tại Quảng Nam. Ảnh: N.Đ
Đại biểu dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh tại Quảng Nam. Ảnh: N.Đ

Dịp này, đại biểu cũng đến dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ quê hương Thanh Hóa - tại Nhà bia ghi anh các anh hùng liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh tại Quảng Nam trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Cách đây hơn 63 năm, để đẩy mạnh công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Trung ương Đảng và Bác Hồ đã chỉ đạo các địa phương hai miền Nam - Bắc kết nghĩa với nhau.

Ngay từ đầu những năm 1960, Thanh Hóa đã chi viện cho chiến trường Quảng Nam hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ như Tiểu đoàn 70, Tiểu đoàn 89 đặc công, Bệnh xá 78... Đặc biệt, Tiểu đoàn đặc công Lam Sơn (sau là Tiểu đoàn 91) từng phối hợp chiến đấu, sát cánh cùng Quân giải phóng Quảng Nam và Mặt trận 4 Quảng Đà...

Vào những thời điểm khó khăn nhất của cuộc kháng chiến, có lúc tại chiến trường Quảng Nam có khoảng 1/2 quân số là con em Thanh Hóa cùng sát cánh kề vai chiến đấu. Trong đó, hơn 1.340 liệt sĩ con em Thanh Hóa đã anh dũng hy sinh trên đất Quảng Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa và Quảng Nam dâng hương các anh hùng liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO