Cần khắc phục 2 công trình thủy lợi ở Tiên An

PHƯỚC HIẾU 21/07/2023 04:32

Hiện nay hai công trình chứa nước ở xã Tiên An (Tiên Phước) đang xuống cấp, hạn chế việc tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và nguy cơ mất an toàn của người dân trong mùa mưa lũ.

Đập Vực Đá đang bị hư hỏng phần chân móng gây rò rỉ nước. Ảnh: P.H
Đập Vực Đá đang bị hư hỏng phần chân móng gây rò rỉ nước. Ảnh: P.H

Theo ghi nhận của chúng tôi trong tuần qua, mực nước ở hồ Thành Công (thôn 2) đang có dấu hiệu khô cạn; đập Vực Đá (thôn 4) đang bị hư hỏng phần chân móng, hở hàm ếch gây rò rỉ nước.

Ông Đào Văn Tiên - người dân địa phương cho biết, gia đình ông làm 1,5 sào ruộng, nguồn nước tưới lấy từ đập Vực Đá. Những năm gần đây, do ảnh hưởng của mưa lũ khiến chân đập hư hỏng nặng nếu không khắc phục kịp thời sẽ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương.

“Tôi hay lặn bắn cá ở đập Vực Đá và thấy dưới lòng chân đập bị khuyết sâu khoảng 2 - 3m. Lo nhất vào mùa mưa lũ, nước từ thượng nguồn chảy về khá mạnh, đập có nguy cơ bị hổng chân” - ông Tiên lo lắng.

Ông Nguyễn Văn Dũng có trại sản xuất bên hồ chứa nước Thành Công cho hay, hồ này có từ năm 1975, trước đây là đập đất. Khoảng 10 năm trở lại đây, chính quyền mới xây dựng hệ thống hồ kiên cố bằng bê tông, cốt thép.

Những năm gần đây, người dân trồng keo quanh hồ, san ủi đường xe chạy để chở keo nên mùa mưa đất đá theo dòng chảy bồi đắp làm tắc nghẽn đường dẫn nước về hồ, đồng thời làm diện tích mặt hồ bị thu hẹp.

Ông Phan Hồng Phát - Chủ tịch UBND xã Tiên An cho hay, lượng nước ở đập Vực Đá tương đối ổn định nhưng chân đập đang hư hỏng khiến nước rò rỉ. Tương tự hồ chứa nước Thành Công cơ bản còn đủ nước để phục vụ sản xuất 40ha đất nông nghiệp nhưng thời tiết nắng hạn kéo dài thì hồ có nguy cơ khô cạn.

“Thời gian qua, xã cũng có đề xuất cấp trên có phương án nạo vét lòng hồ Thành Công để dự trữ nước vào mùa mưa và sửa chữa đập Vực Đá - ông Phát nói.

Được biết ngày 26/6/2023, UBND tỉnh có văn bản trả lời ý kiến cử tri huyện Tiên Phước về việc đầu tư nâng cấp đập Vực Đá và hồ chứa nước Thành Công để đảm bảo an toàn cho người dân vào mùa mưa lũ và phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Tiên Phước chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra đập Vực Đá, xét thấy nhu cầu cấp thiết thì đưa vào danh mục hỗ trợ đầu tư; còn đối với hồ chứa nước Thành Công, kiểm tra hiện trạng xuống cấp, mất an toàn và báo cáo kết quả về Sở NN&PTNT để theo dõi, tham mưu UBND tỉnh hướng xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cần khắc phục 2 công trình thủy lợi ở Tiên An
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO