Cần quản lý chặt chẽ quy hoạch tổng thể kinh tế biển

H.PHÚC 15/11/2013 17:02

(QNO) - Sáng 15.11, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về  chiến lược biển đến năm 2020 dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Sỹ.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Theo UBND tỉnh, kinh tế biển là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Quảng Nam, đã được các ngành và địa phương tập trung quy hoạch, phát triển. Nhiều chương trình, dự án lớn đầu tư trong 5 năm (2009-2013) qua như dự án tổng thể sắp xếp dân cư, phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai vùng ven biển; các dự án xây dựng cầu Cửa Đại, nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà và cảng Tam Hiệp; mạng lưới giao thông đường bộ ven biển mở rộng. Ngành du lịch biển được xem như động lực của vùng đông, thu hút hơn 30 dự án du lịch, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi… Đặc biệt, thời gian qua, tỉnh ban hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ cho ngư dân phát triển kinh tế biển, góp phần đảm bảo chủ quyền, an ninh biển đảo.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, dù nguồn lực biển rất lớn nhưng việc khai thác, phát huy hiệu quả kinh tế biển vẫn còn hạn chế; tốc độ phát triển kinh tế biển chưa cao; đời sống kinh tế của cư dân ven biển còn khó khăn, thiếu bền vững; kết cấu hạ tầng phục vụ giao thông, du lịch lại yếu và thiếu…

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Sỹ nhấn mạnh, cần quản lý chặt chẽ quy hoạch tổng thể kinh tế biển. Định hướng phát triển sắp đến là hình thành rõ nét vệt quy hoạch phía bắc là khu du lịch dịch vụ - công nghiệp Hội An - Điện Bàn; phía nam là Khu Kinh tế mở Chu Lai và TP.Tam Kỳ. Tập trung khai thác mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường biển và an ninh chủ quyền biển đảo. “Cần xác định rõ quy hoạch, quản lý tốt quy hoạch ven biển. Nhiệm vụ quan trọng là sắp xếp dân cư ven biển hợp lý, giải quyết dứt điểm những dự án tái định cư ven biển còn dang dở. Ở khu vực phía nam, xem xét cẩn trọng từng dự án đầu tư dọc ven biển, có kế hoạch trồng rừng phòng ven biển phục vụ mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng…” – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Sỹ lưu ý.

H.PHÚC

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cần quản lý chặt chẽ quy hoạch tổng thể kinh tế biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO