Cảnh báo tai nạn từ pin, pháo nổ

XUÂN HIỀN 05/02/2021 05:53

Tai nạn do pin phát nổ khiến một học sinh bị mất ngón tay và tổn thương nhiều vùng của 2 bàn tay tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo từ các vật dụng dễ cháy nổ có trong gia đình.

Một học sinh lớp 6 vừa bị tai nạn do pin đã qua sử dụng. Ảnh: L.Q
Một học sinh lớp 6 vừa bị tai nạn do pin đã qua sử dụng. Ảnh: L.Q

Mất ngón tay vì pin cũ

Hưởng ứng cuộc thi sáng chế khoa học từ các vật liệu rác thải do nhà trường phát động, do chưa ý thức được mức độ nguy hiểm của các loại pin, một học sinh lớp 6 muốn chế tạo chiếc xe điều khiển từ các viên pin đã qua sử dụng của gia đình. Tuy nhiên, mới dùng sợi dây thép nối vào 2 đầu nguồn âm dương, viên pin bất ngờ phát nổ. Ngay sau đó em học sinh này được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu - Khoa Ngoại chấn thương - bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, bệnh nhân được tiếp nhận trong tình trạng tổn thương nặng ở gan bàn tay, nhiều ngón tay bị dập nát. Sau khi thăm khám, các bác sĩ quyết định phẫu thuật để cố định lại các ngón tay của em. Hiện tại di chứng để lại hai bàn tay em khá nặng. Bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu cho biết, bệnh nhân mất một ngón tay của bàn tay trái, các bác sĩ đã định hình để tạo thành một bàn tay 4 ngón, trong đó một số lóng tay cũng bị vụ nổ gây tổn thương.

Pin là sản phẩm được sử dụng ở hầu hết gia đình hiện nay, dùng trong đa số thiết bị điện tử. Chưa ý thức được mức độ nguy hiểm, cũng như các cảnh báo an toàn khi sử dụng, nhiều gia đình vẫn cho trẻ sử dụng pin để chơi. Có nhiều nguyên nhân khiến pin phát nổ như sạc pin trong khi đang sử dụng thiết bị, pin kém chất lượng, sử dụng không đúng cách... Khi để pin quá gần nguồn nhiệt, pin bị lỗi, hỏng… cũng dễ phát nổ.

Bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu cho biết, khi phát nổ, pin thường gây ra các tổn thương tương đối lớn, chưa kể một số loại pin có chứa hóa chất có thể gây bỏng, nhiễm độc cho cơ thể. Nếu phải sử dụng, các gia đình nên dùng pin chính hãng có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và không để pin gần nguồn nhiệt cao, hóa chất hay va đập mạnh. Trước khi sử dụng pin cần đọc kỹ các cảnh báo an toàn, không dùng pin có dấu hiệu hư hỏng.

Hiện nay, nhiều nhà trường từ THCS đến THPT phát động các cuộc thi sáng kiến khoa học, hay tái chế từ các phế phẩm. Tuy nhiên, việc giới hạn vật liệu sử dụng cho học sinh lại ít được khuyến cáo.

“Vì con tôi học lớp 6, chưa được học về hóa học nên không thể biết pin nguy hiểm như thế nào” - phụ huynh nạn nhân bị pin phát nổ tại Tiên Phước cho biết. Cũng như vậy, nhiều phụ huynh cho rằng khi phát động các hội thi về tái chế rác thải hay sáng chế khoa học, nhà trường nên khuyến cáo học sinh không được sử dụng dụng cụ dễ gây tổn thương như dao, mảnh vỏ chai hay các loại pin…

Cảnh báo từ pháo nổ

Cùng với pin, các tai nạn do pháo nổ cũng là mối nguy cơ đối với nhiều người trong dịp tết cận kề. Hiện nay, tình trạng chế tạo pháo diễn ra ngày càng nhiều, nhất là ở lứa tuổi học sinh. Chỉ cần gõ từ khóa “cách chế tạo pháo” trên Google hay YouTube, bên cạnh những clip giải thích thắc mắc về pháo hoa thì có hàng trăm kết quả hướng dẫn cách chế tạo pháo. Trong khi đó, quy trình sản xuất pháo hoa phải bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định, được giám sát chặt chẽ của cơ quan, đơn vị chức năng.

Ngày 11.1.2021 vừa qua, Nghị định 137 về quản lý, sử dụng pháo chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, người dân có thể sử dụng pháo hoa không nổ, “được sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện tạo ra các hiệu ứng âm thanh, màu sắc, ánh sáng trong không gian, không gây ra tiếng nổ”.

Thế nhưng, nhiều người không phân biệt đâu là pháo hoa nổ và pháo hoa không nổ. Trong khi đó, Nghị định 137 nghiêm cấm hoàn toàn việc sử dụng pháo nổ và pháo hoa nổ, đồng thời quy định chỉ tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng mới được kinh doanh pháo hoa. Tuy nhiên, những ngày cận kề và trong tết, người dân vẫn lén lút đốt pháo nổ.

Các bác sĩ cảnh báo, tai nạn do pháo nổ đặc biệt rất nguy hiểm bởi ngoài sức công phá gây ra các vết thương ở tất cả vị trí trên cơ thể, pháo còn gây bỏng do tỏa ra nhiệt lượng lớn. Ngoài ra, pháo có những hóa chất như phốt pho, lưu huỳnh…, khi hít phải sẽ ảnh hưởng đến phổi. Còn người đốt tiếp xúc gần sẽ dễ bị các tổn thương nặng ở đầu, mặt, cổ, mắt, tay...

Sàng lọc phát hiện người mắc bệnh lao tại cộng đồng

UBND tỉnh vừa phê duyệt Dự án “Sàng lọc cộng đồng bằng chiến lược 2X (X-quang, Xpert) kết hợp sàng lọc, điều trị lao hoạt động và lao tiềm ẩn” do tổ chức FIT/Đức tài trợ.

Dự án nhằm tăng số ca bệnh lao được phát hiện, điều trị bệnh lao và lao tiềm ẩn thông qua sàng lọc chủ động tại cộng đồng, hướng tới mục tiêu không còn bệnh lao vào năm 2030. Dự án do Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thực hiện tại xã đảo Tân Hiệp (TP.Hội An) và 3 xã Phước Đức, Phước Chánh và Phước Năng (huyện Phước Sơn), trong thời gian 12 tháng (từ tháng 2.2021 đến tháng 2.2022) với tổng kinh phí 650 triệu đồng. (M.K)

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương - Tam Kỳ vừa tổ chức đợt khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân và học sinh Trường THCS bán trú Trà Dơn, Nam Trà My. Đây là hoạt động phối hợp cùng Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam trong khuôn khổ chương trình “Xuân yêu thương”.

 

Hưởng ứng tinh thần vì một mùa Tết Nguyên đán ấm no và là hoạt động nằm trong chuỗi dự án CSR (trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng xã hội) năm 2021, Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương Tam Kỳ đã khám bệnh, cấp phát thuốc cho hơn 50 em nhỏ và 50 người cao tuổi tại địa phương này. Đặc biệt, đoàn khám lần này đã sử dụng kính sinh hiển vi hiện đại, phát hiện hơn 20 trường hợp có bệnh lý về mắt. Trong đó có 5 trường hợp mắc bệnh lý đục thủy tinh thể ở người cao tuổi. Các bệnh nhân đã được tư vấn và hướng dẫn đến cơ sở y tế để điều trị chuyên sâu. (C.P)

Kê đơn, cấp phát thuốc điều trị các bệnh mạn tính với thời gian dài hơn cho tất cả các đối tượng

Bộ Y tế vừa có công điện gửi UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường quyết liệt các biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khẩn trương, duy trì và siết chặt công tác sàng lọc, phân luồng theo hướng dẫn cũng như nghiêm túc triển khai “Thông điệp 5K”, thực hiện xử phạt người không đeo khẩu trang.

Bên cạnh đó, các cơ sở y tế triển khai quyết liệt biện pháp để bảo vệ lực lượng tuyến đầu chống dịch là nhân viên y tế, tuyệt đối không để lây nhiễm. Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phòng hộ cá nhân, kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế. Rà soát lại máy thở và các trang thiết bị khác, cơ số thuốc, vật tư phục vụ công tác phòng chống dịch. Phối hợp với cơ quan kiểm soát bệnh tật (CDC) các tỉnh hoặc các bệnh viện có khả năng xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR để khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên y tế. Cùng với đó, Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế thực hiện việc kê đơn, cấp phát thuốc điều trị các bệnh mạn tính với thời gian dài hơn cho tất cả đối tượng, tối đa là 3 tháng. (X.H)

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cảnh báo tai nạn từ pin, pháo nổ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO