Cảnh sát giao thông toàn quốc xử lý hơn 9.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

P.GIANG 15/01/2024 14:46

(QNO) - Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong 4 ngày đầu thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024 (từ 11 - 14/1), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 9.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Lực lượng CSGT Công an Quảng Nam tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1. Ảnh: P.G
Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Quảng Nam tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1. Ảnh: P.G

Thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý gần 40 nghìn trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; phạt tiền hơn 88 tỷ đồng, tạm giữ hơn 13 nghìn phương tiện, tước hơn 8.000 giấy phép lái xe các loại.

Trong đó, vi phạm nồng độ cồn hơn 9.000 trường hợp; vi phạm về tốc độ hơn 8.200 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 740 trường hợp; quá khổ giới hạn 181 trường hợp; cải tạo phương tiện 7 trường hợp; vi phạm ma túy 47 trường hợp.

Riêng trên tuyến quốc lộ 1, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm soát hơn 24.700 phương tiện; qua đó phát hiện, lập biên bản xử lý hơn 4.900 trường hợp vi phạm, phạt tiền ước tính hơn 10 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe hơn 1.000 trường hợp, tạm giữ 108 phương tiện.

Trong đó, vi phạm cồn 772 trường hợp; vi phạm ma túy 13 trường hợp; vi phạm tốc độ 1.675 trường hợp; vi phạm tải trọng 155 trường hợp; vi phạm quá khổ (quá kích thước) 48 trường hợp; chở quá số người quy định 74 trường hợp; đi không đúng phần đường, làn đường 144 trường hợp…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cảnh sát giao thông toàn quốc xử lý hơn 9.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO