Bỏ phố về quê nuôi dê

BÙI HUÂN - NHƯ QUỲNH 20/05/2021 16:49

(QNO) - Trại dê của anh Trương Văn Thành (32 tuổi, thôn Linh Cang, xã Bình Phú, Thăng Bình) mang lại thu nhập khoảng 300 triệu đồng mỗi năm.

Chàng nông dân trẻ Trương Văn Thành cho đàn dê của mình ăn. Ảnh: H.Q
Trại dê của anh Trương Văn Thành. Ảnh: H.Q

Anh Trương Văn Thành đang là Bí thư Chi đoàn thôn Linh Cang. Từng là kỹ sư công nghệ thông tin sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, anh Thành chuyển sang khởi nghiệp bằng mô hình chăn nuôi dê.

Năm 2017, sau 5 năm làm việc tại Sài Gòn, anh Thành quyết định rời bỏ phố thị để bắt đầu công việc chăn nuôi dê tại quê nhà. Từ 4 con dê giống, qua từng năm dê sinh sản nhiều và anh xuất bán liên tục. Hiện trại nuôi hơn 60 con với nhiều giống mới giá trị cao như dê Boer (dê Nam Phi), dê Bách Thảo...

Đàn dê giống của anh hiện nâng lên 23 con. Chuồng trại cũng được mở rộng với 200m2, các khu vực xung quanh được trồng cỏ làm thức ăn cho dê với tổng diện tích 2,8ha.

“Thời gian đầu nuôi dê tôi gặp không ít khó khăn do chưa nắm được chu kỳ sinh trưởng, sự thích nghi của dê với thời tiết… dẫn đến đàn dê chết rất nhiều. Để khắc phục, tôi cất công lên Đăk Lăk học hỏi các mô hình nuôi dê để về rút kinh nghiệm cho mình” - anh Thành kể.

Theo anh Thành, để dê khỏe mạnh và phát triển tốt, việc lựa chọn con giống rất quan trọng. Đối với dê cái nên lựa chọn con có thân hình nở nang, cân đối, bộ lông bóng mượt, ngực sâu; còn dê đực nên chọn con khỏe mạnh, cổ to, tứ chi nhanh nhẹn và tinh hoàn to, đều.

Anh Thành đang chăm sóc một dê con 1 tháng tuổi. Ảnh: H.Q
Anh Thành chăm sóc dê con 1 tháng tuổi. Ảnh: H.Q

Nuôi khoảng 5 tháng tuổi, anh xuất bán dê thương phẩm với giá 150 nghìn đồng/kg và dê giống 10 - 12 tháng tuổi giá 180 nghìn đồng/kg. Thị trường tiêu thụ chủ yếu ở địa bàn Quảng Nam và Đà Nẵng. Sau khi trừ chi phí, trại dê mang lại cho anh khoảng 300 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó còn thu gần 10 triệu đồng từ phế phẩm của dê.

Anh Trương Công Thoại - Bí thư Đoàn xã Bình Phú nhận xét: “Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Thành còn là một bí thư chi đoàn thôn xuất sắc, tham gia tích cực các phong trào, hoạt động đoàn. Nhiều năm liền anh được nhận bằng khen của Huyện đoàn Thăng Bình”.

Ông Lê Văn Thôi - Chủ tịch UBND xã Bình Phú cho biết: “Thời gian qua xã luôn khuyến khích, hỗ trợ thanh niên về quê khởi nghiệp. Đặc biệt, trại nuôi dê của Thành là mô hình khởi nghiệp tiêu biểu nhất ở địa phương. Trong 2 năm (2019, 2020), xã và huyện hỗ trợ mô hình này hơn 200 triệu đồng để nhân rộng và phát triển”.

Chia sẻ về dự định sắp tới, anh Thành cho biết sẽ đầu tư mở rộng thêm chuồng trại để phát triển khoảng 100 con dê giống. Ngoài ra đầu tư xây dựng khu du lịch nông nghiệp phục vụ khách đến tham quan, trải nghiệm.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bỏ phố về quê nuôi dê
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO