Làm giàu từ trồng ba kích tím kết hợp chăn nuôi

HIỀN THÚY 24/05/2021 15:19

(QNO) - Thanh niên Cơlâu Thái Ngọc (SN 1992, thôn Pơ’ning, xã Lăng, Tây Giang) là tấm gương sáng trong lao động sản xuất tại địa phương với mô hình trồng ba kích tím kết hợp chăn nuôi.

Anh Cơlâu Thái Ngọc đang chăm sóc vườn cây Ba kích tím. Ảnh H.Thúy
Anh Cơlâu Thái Ngọc chăm sóc vườn ba kích tím. Ảnh: H.THÚY

Trồng ba kích tím trên địa bàn xã Lăng không còn quá xa lạ. Tuy nhiên rất nhiều mô hình, hộ gia đình trồng nhưng không mang lại hiệu quả vì đòi hỏi kỹ năng trồng, chăm sóc mà không phải ai cũng có thể làm được. Với anh Cơlâu Thái Ngọc cũng vậy, buổi đầu bắt tay trồng ba kích tím đối mặt với vô vàn khó khăn.

Anh Ngọc kể, tốt nghiệp đại học nhưng không xin được việc làm, năm 2016 anh quyết định trồng ba kích tím ở quê nhà. Gia đình vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để xây dựng vườn ươm. Tuy nhiên vốn ít, lại chưa có kinh nghiệm nên thất bại liên tục.

“Vừa làm vừa tích lũy, học hỏi kinh nghiệm từ những gia đình trồng ba kích tím có hiệu quả trên địa bàn xã và các vùng lân cận; đồng thời nghiên cứu, tham khảo tài liệu để áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào trồng, sau 2 năm việc ươm trồng của tôi mới bắt đầu hiệu quả” - anh Ngọc nói.

Anh Ngọc chia sẻ, ươm trồng ba kích tím rất phức tạp, mỗi chủ vườn có công thức, quy trình riêng, phải làm dần dần mới tích lũy được kinh nghiệm. Với anh sau vài năm đầu thì có kinh nghiệm chọn giống hom, loại thuốc kích thích cây phát triển, kỹ thuật tưới, giữ ẩm cho cây.

Năm 2018, anh mở rộng diện tích ươm trồng lên 3ha. Mỗi năm anh xuất bán 150 - 200kg ba kích tím, thu nhập bình quân 75 - 100 triệu đồng.

Không chỉ trồng trọt, anh kết hợp chăn nuôi heo cỏ địa phương. Có sẵn diện tích vườn, anh mua lưới B40 rào chắn xung quanh, tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên. Hiện nay đàn heo của anh phát triển lên hơn 20 con, mỗi đợt xuất bán 3 - 4 con, thu nhập hơn 10 triệu đồng.

Trong đầu anh không ngừng nảy sinh ý tưởng phát triển kinh tế. Như năm 2019, anh vay thêm 50 triệu đồng để đầu tư máy móc làm cơ sở sản xuất rượu. Sở hữu nguồn ba kích tím, anh đăng ký giấy phép kinh doanh sản xuất rượu lấy tên Cơ sở sản xuất rượu Ánh Dương (tại thôn Pơ’ning). Việc kinh doanh rượu giúp anh có thêm nguồn thu nhập ổn định 7 - 8 triệu đồng mỗi tháng sau khi trừ chi phí.

Từ hiệu quả mô hình kinh tế tổng hợp trồng trọt, chăn nuôi kết hợp sản xuất rượu, thu nhập bình quân mỗi năm của gia đình 300 - 500 triệu đồng. Đồng thời tạo việc làm thời vụ cho 2 - 3 người trong thôn.

Ông Alăng Natasa - Chủ tịch Hội Nông dân xã Lăng cho hay, anh Cơlâu Thái Ngọc còn trẻ và rất có chí hướng làm ăn. Không chỉ giỏi phát triển kinh tế, anh còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng như giúp đỡ các hộ dân trong xã xóa nhà dột nát, hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

“Trong vai trò hội viên Hội Nông dân xã, anh Ngọc tích cực vận động hội viên, nhân dân trong thôn thi đua lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo” - ông Alăng Natasa cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Làm giàu từ trồng ba kích tím kết hợp chăn nuôi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO