Cây sắn, lại "được giá, mất mùa"

HOÀI NHI 15/11/2017 13:48

Những ngày qua, nông dân trên địa bàn tỉnh khẩn trương thu hoạch sắn nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tình trạng “được giá, mất mùa” một lần nữa tái diễn đối với loại cây nguyên liệu này…

Vừa thu gom những đống sắn củ tươi chất lên xe bò kéo về điểm tập kết, ông Trần Phước Chấm ở thôn Diên Lộc Bắc (xã Quế Minh, huyện Quế Sơn) vừa cho hay, khi nghe thông tin hoàn lưu của cơn bão số 13 sẽ gây mưa rất to tại khu vực Trung Trung Bộ nói chung và Quảng Nam nói riêng, gia đình ông liền huy động nhân lực tiến hành thu hoạch 4 sào sắn trồng trên đất nà thổ nhằm tránh tình trạng củ sắn thối hàng loạt vì bị ngập úng. Theo ông Chấm, năm nay bình quân 1 sào sắn thu được 1,1 tấn củ tươi, giảm 300 - 400kg so với năm 2016. “Vụ này, tôi trồng sắn cho vui chứ bỏ đất hoang thấy cũng phí. Vì vậy, công chăm sóc và lượng phân bón đều giảm so với những mùa trước. Đây là nguyên nhân chính khiến năng suất sắn tụt giảm mạnh” - ông Chấm nói.

Không riêng gì ông Chấm, năm nay rất nhiều hộ dân khác trên địa bàn huyện Quế Sơn cũng chẳng còn mặn mà với cây sắn bởi mấy năm gần đây giá thu mua sắn trên thị trường rất thấp, riêng năm ngoái chỉ ở mức 300 - 500 đồng/kg, nếu thuê người thu hoạch thì nhà nông bán sắn chỉ đủ trả tiền công. Hiện nay tại Quế Sơn tư thương thu mua sắn củ tươi với giá 1.500 đồng/kg, cao gấp 3 - 4 lần so với năm 2016. Ông Lê Hữu Châu – Phó phòng NN&PTNT Quế Sơn thông tin, do năm 2016 giá bán sản phẩm quá thấp nên năm nay nông dân toàn huyện chỉ trồng 2.300ha sắn, giảm 250ha so với năm ngoái. Trong tổng số diện tích sắn nêu trên thì tính đến thời điểm này nhà nông đã thu hoạch được ít nhất 500ha. “Do từ đầu đến cuối vụ, nhất là trong giai đoạn phình củ thời tiết diễn biến quá bất lợi nên phần lớn diện tích sắn trồng trên những chân ruộng lúa không chủ động nước tưới cho năng suất rất thấp, bình quân 1ha chỉ đạt 6 tấn củ tươi, giảm 14 tấn so với những mùa trước. Được biết, toàn bộ lượng sắn tư thương thu mua đều đưa về cung cấp cho 2 nhà máy chế biến tinh bột sắn đóng ở xã Quế Cường và thị trấn Đông Phú” - ông Châu nói.

Còn tại Duy Xuyên, tính đến trưa hôm qua 14.11 nông dân trên địa bàn huyện đã thu hoạch hơn 150ha trong tổng số 200ha sắn, chủ yếu là các loại giống H34, KM94. Ông Huỳnh Văn Ánh – chuyên viên Phòng NN&PTNT Duy Xuyên cho biết, qua khảo sát tại nhiều vùng cho thấy năm nay năng suất sắn bình quân toàn huyện chỉ đạt 1,2 - 1,3 tấn/sào, giảm 200 - 300kg/sào so với năm ngoái. Hiện ở địa phương tư thương cũng thu mua sắn củ tươi rất mạnh với mức giá 1.400 đồng/kg, trong khi đó năm 2016 giá bán sản phẩm chỉ dao động 500 - 600 đồng/kg. “Hiện nay, nhà nông đang khẩn trương thu hoạch số diện tích sắn còn lại, tập trung chủ yếu ở 2 xã Duy Thu và Duy Sơn nhằm tránh tình trạng ruộng sắn bị ngập úng, thối củ khi dự báo sẽ có đợt mưa lớn kéo dài trong vài ngày tới” - ông Ánh nói thêm.

Theo tìm hiểu, do năm ngoái giá bán sản phẩm quá thấp nên năm nay nông dân toàn tỉnh chỉ sản xuất khoảng 11.500ha sắn, giảm 800 - 1.000ha so với những vụ trước. Ngoài Quế Sơn và Duy Xuyên, tại các địa phương khác như Hiệp Đức, Tiên Phước, Nông Sơn, Bắc Trà My… năng suất sắn củ tươi, nhất là đối với những diện tích trồng trên chân đất lúa không chủ động nước tưới cũng giảm 200 - 500kg/sào.

HOÀI NHI

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cây sắn, lại "được giá, mất mùa"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO