Chấn chỉnh tình trạng vật tư nông nghiệp giả, lậu, kém chất lượng

NGUYỄN DƯƠNG 15/07/2014 08:46

Chiều qua 14.7, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát chủ trì hội nghị trực tuyến về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên toàn quốc. Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, để giải quyết tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng của một số vật tư nông nghiệp gây thiệt hại cho người dân và bức xúc trong xã hội, từ đầu năm 2014, Bộ đã ban hành Chỉ thị 167/CT-BNN-TTr về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. Từ đó, các tỉnh, thành phố đã phối hợp triển khai tốt công tác này. Trong 6 tháng đầu năm đã lấy 832 mẫu thủy sản nuôi để phân tích dư lượng các vi sinh vật, hóa chất độc hại; lấy 363 mẫu nhuyễn thể 2 mảnh vỏ để phân tích chỉ tiêu tảo độc, độc tố…

Tại Quảng Nam, hiện có 7 vùng sản xuất được chứng nhận sản xuất theo quy trình VietGAP trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản (4 vùng rau, 1 cơ sở chăn nuôi, 2 nuôi trồng thủy sản) và 2 vùng rau chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau an toàn. Thực hiện chương trình giám sát dư lượng hóa chất độc hại cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, Sở NN&PTNT cũng đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm và tiến hành xử lý, trong đó có 8 vụ kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật vi phạm về nhãn hàng hóa; 6 vụ kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật có nhãn ghi không đúng quy định về kích cỡ…

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh, cái mà nhân dân cần chính là sản phẩm chăn nuôi, trồng trọt đảm bảo an toàn. Chính vì vậy, các ngành, địa phương phải làm thế nào chấn chỉnh tình hình hiện nay, để người dân có thể yên tâm. Các tỉnh, thành phố, cần phải trao đổi rõ hơn về những vướng mắc đang gặp phải, để từ đó có cách tháo gỡ, chấn chỉnh tình hình vật tư nông nghiệp giả, lậu, kém chất lượng…

NGUYỄN DƯƠNG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chấn chỉnh tình trạng vật tư nông nghiệp giả, lậu, kém chất lượng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO