Chăn nuôi heo theo hướng trang trại

NGUYỄN NGHĨA - DUY THÁI 04/07/2018 13:05

Những năm gần đây, xã Phú Thọ (Quế Sơn) tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại, góp phần đem lại thu nhập đáng kể cho người dân.

Nuôi heo theo hình thức trang trại đem lại thu nhập cao cho người dân. Ảnh: N.T
Nuôi heo theo hình thức trang trại đem lại thu nhập cao cho người dân. Ảnh: N.T

Từng là thú y xã nên anh Nguyễn Duy Phương ở thôn An Xuân (xã Phú Thọ) thấy rõ việc chăn nuôi theo hình thức trang trại và liên kết bao tiêu đầu ra sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ đó, anh đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư về con giống, thức ăn và công nghệ chăn nuôi để chăn nuôi heo với quy mô trang trại. Sau khi được Công ty CP Thức ăn chăn nuôi  chi nhánh Quảng Nam hỗ trợ, anh Phương xây dựng chuồng trại nuôi 500 con heo. Để đàn heo phát triển tốt, anh đã đầu tư hệ thống làm mát trên mái che, trang bị hệ thống phát nhạc để heo thư giãn. Ngoài ra, mỗi lứa heo từ khi thả nuôi cho đến lúc xuất chuồng, anh Phương luôn tiêm đầy đủ vắc xin để phòng ngừa dịch bệnh và xử lý môi trường bằng hệ thống hầm biogas đảm bảo vệ sinh. “Qua  hơn 6 năm liên kết với doanh nghiệp, chăn nuôi heo theo hình thức trang trại, tôi nuôi mỗi năm 2 lứa, khi xuất chuồng được phía công ty liên kết bao tiêu sản phẩm. Trang trại heo đem lại thu nhập cho tôi không dưới 300 triệu đồng/năm” - anh Phương nói.

Xã Phú Thọ hiện có 8 trang trại và hàng chục gia trại chăn nuôi heo, bò và gà. Ông Nguyễn Trường Sang - Chủ tịch UBND xã Phú Thọ cho biết, địa phương luôn khuyến khích các hộ dân phát triển chăn nuôi thông qua các hình thức hỗ trợ như  dịch vụ thú y trọn gói được triển khai ở 7/7 thôn với 450 hộ dân tham gia. Chính sách hỗ trợ bê lai ra đời với số tiền 250 nghìn đồng/con cho 118 hộ. Năm 2017, xã hỗ trợ 18 hộ dân xây dựng công trình hầm khí sinh học, mỗi công trình 3 triệu đồng.  Bên cạnh đó, địa phương chú trọng công tác tiêm phòng vắc xin ngừa dịch bệnh cho gia súc và gia cầm. Hàng năm, tỷ lệ tiêm phòng dịch tả lợn, tụ huyết trùng, lở mồm long móng luôn đạt 85% tổng đàn trở lên. Đồng thời địa phương cũng phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi cho bà con nông dân, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nông dân phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại. Nhờ vậy mà đàn vật nuôi của xã tăng trưởng nhanh và luôn dẫn đầu toàn huyện với hơn 5 nghìn con gia súc, gần 30 nghìn con gia cầm.

“Hiện xã Phú Thọ quy hoạch trên 7ha để mở rộng diện tích chăn nuôi trên toàn địa bàn. Trong đó, thôn An Xuân 1,5ha; thôn Xuân Thái 1ha; thôn Phước Chánh 1ha; thôn Xuân Tây 1,5ha và thôn Tân Đông Tây 2ha. Địa hình của xã Phú Thọ  chủ yếu là đồi núi thấp nên rất thuận lợi để phát triển chăn nuôi nên địa phương tập trung đầu tư và tận dụng hiệu quả các nguồn vốn, chương trình hỗ trợ để phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại với hy vọng tái cơ cấu ngành chăn nuôi, nâng cao thu nhập,  tạo việc làm cho lao động nông thôn” - ông Sang cho biết thêm.

NGUYỄN NGHĨA - DUY THÁI

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chăn nuôi heo theo hướng trang trại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO