Chăn nuôi ở Nông Sơn còn gặp khó

NHÃ PHƯƠNG 28/09/2023 19:56

(QNO) - Trong 9 tháng đầu năm 2023, bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò và dịch tả lợn châu Phi trên heo vẫn còn xảy ra tại một số địa phương của huyện Nông Sơn, trong khi tiến độ tiêm phòng vắc xin cho gia súc còn chậm, tỷ lệ đạt thấp.


Thời gian qua, trên địa bàn Nông Sơn ngày càng xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi bò lai với quy mô vừa và lớn. Ảnh: PV
Thời gian qua, trên địa bàn Nông Sơn ngày càng xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi bò lai với quy mô vừa và lớn. Ảnh: PV

 Theo số liệu thống kê, tính đến đầu tháng 7/2023, tổng đàn gia súc của Nông Sơn là 14.174 con, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, có 1.520 con trâu, 5.950 con bò (bò lai khoảng 3.695 con), 6.384 con heo và 320 con dê.

Tổng đàn gia cầm của huyện là 97.376 con (gồm 88.920 con gà, 7.020 con vịt, 1.150 con ngan, 286 con ngỗng), tăng 0,77% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, thời gian qua dịch bệnh vẫn còn xuất hiện và gây hại trên đàn gia súc ở một số địa phương của Nông Sơn. Theo đó, ngày 6/3/2023 bệnh viêm da nổi cục phát sinh tại địa bàn xã Quế Lộc và sau đó lây lan ra nhiều nơi khác của huyện.

Hơn 2 năm nay, bệnh viêm da nổi cục cứ gây hại rải rác trên đàn bò ở huyện Nông Sơn. Ảnh: PV
Hơn 2 năm nay, bệnh viêm da nổi cục cứ gây hại rải rác trên đàn bò ở huyện Nông Sơn. Ảnh: PV

 Ông Lê Quốc Sỹ - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp Nông Sơn thông tin, từ ngày 6/3 - 25/6/2023, bệnh viêm da nổi cục đã khiến 35 con bò của 34 hộ dân ở 10 thôn trên địa bàn các xã Quế Lộc, Sơn Viên, Quế Lâm và thị trấn Trung Phước bị mắc bệnh.

Trong số bò nhiễm bệnh viêm da nổi cục nêu trên, có 7 con chết và tiêu hủy bắt buộc (gồm Quế Lộc 5 con, Sơn Viên 1 con, thị trấn Trung Phước 1 con) với tổng trọng lượng 395kg; 28 con đã khỏi về triệu chứng lâm sàng, không có gia súc đang theo dõi bệnh.

“Đến nay, tại Nông Sơn, dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò không phát sinh thêm, cơ bản được khống chế” - ông Sỹ nói.

Tạm lắng một thời gian, đầu tháng 8 năm nay dịch tả lợn châu Phi lại xuất hiện và gây hại tại xã Sơn Viên của huyện Nông Sơn. Ảnh: PV
Tạm lắng một thời gian, đầu tháng 8 năm nay dịch tả lợn châu Phi lại xuất hiện và gây hại tại xã Sơn Viên của huyện Nông Sơn. Ảnh: PV

 Ông Sỹ cho biết thêm, ngày 2/8/2023, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại thôn Bình An của xã Sơn Viên khiến 19 con heo của 1 hộ dân bị mắc bệnh. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm đàn heo trên dương tính với vi rút gây bệnh dịch tả lợn châu Phi, ngành nông nghiệp huyện Nông Sơn cùng chính quyền xã Sơn Viên khẩn trương tiến hành tiêu hủy bắt buộc toàn bộ số heo nhiễm bệnh với tổng trọng lượng 891kg. Đồng thời tập trung hướng dẫn người dân trong vùng phun tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi. Hiện nay, dịch bệnh cơ bản được khống chế.

Đối với công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đợt 1 năm 2023, tính đến nay toàn huyện Nông Sơn đã tiêm được 3.927 liều vắc xin lở mồm long móng cho trâu bò (đạt tỷ lệ 81,9%), 422 liều vắc xin viêm da nổi cục cho trâu bò (đạt tỷ lệ 8,8%), 2.203 liều vắc xin dịch tả lợn cho heo (đạt tỷ lệ 66,5%)…

Theo đánh giá, mặc dù UBND huyện Nông Sơn tích cực chỉ đạo nhưng thời gian qua tiến độ tiêm phòng vắc xin cho gia súc trong đợt 1 năm 2023 còn chậm và tỷ lệ tiêm phòng chưa đạt kế hoạch đề ra.

Theo đánh giá, tiến độ tiêm phòng vắc xin cho gia súc trong đợt 1 năm 2023 ở Nông Sơn còn chậm và tỷ lệ tiêm phòng chưa đạt kế hoạch đề ra. Ảnh: PV
Theo đánh giá, tiến độ tiêm phòng vắc xin cho gia súc trong đợt 1 năm 2023 ở Nông Sơn còn chậm và tỷ lệ tiêm phòng chưa đạt kế hoạch đề ra. Ảnh: PV

 Phòng NN&PTNT Nông Sơn cho biết, hiện nay toàn huyện có 36 điểm giết mổ gia súc, phân bổ trên địa bàn 6 xã, thị trấn. Phần lớn điểm giết mổ phân tán nhỏ lẻ, công suất giết mổ của mỗi điểm chỉ 1 con/ngày, thậm chí có điểm 2 ngày mới giết mổ 1 con heo nên công tác quản lý giết mổ còn gặp nhiều khó khăn…

Thời gian qua, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp Nông Sơn đã cấp phát 37 lít hóa chất HanTox - 200 cho chính quyền 6 xã, thị trấn để triển khai công tác vệ sinh môi trường, phun tiêu độc khử trùng trên diện rộng nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh các loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chăn nuôi ở Nông Sơn còn gặp khó
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO