Trong khi châu Á gồng mình vì lũ lụt thì nắng nóng gây hỏa hoạn và thiệt hại không nhỏ cho sản xuất nông nghiệp tại châu Âu.
đợt hạn hán kéo dài nhiều ngày qua tại Tây Ban Nha khiến hỏa hoạn đang bùng phát dữ dội tại các khu vực đồi Sierra de Gata, miền tây nam. Nghiêm trọng nhất là vùng Extremadure, đám cháy kéo dài suốt gần một tuần qua đã thiêu rụi 6.500 héc ta đồng cỏ trong khi 1.400 người dân khu vực buộc phải di dời tránh nguy cơ thiệt hại lớn về người. Chính quyền sở tại huy động đến 300 nhân viên cứu hỏa làm việc ngày đêm, nỗ lực rất lớn nhưng đám lửa vẫn cháy mạnh. Bên cạnh đó, hội chữ thập đỏ của địa phương hoạt động tích cực để kịp thời cứu chữa cho nạn nhân. Bộ Nông nghiệp và môi trường Tây Ban Nha cho hay, với đợt hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều năm qua hiện đang diễn ra, chỉ 7 tháng đầu năm nay đã có 52.227 hecta đất nông nghiệp bị phá hủy, tăng gấp 2 lần so với cả năm 2013.
![]() |
Nông nghiệp châu Âu thiệt hại nặng vì hạn hán kéo dài. Ảnh: sheknows |
Tại Bulgaria, tình trạng báo động đỏ về hạn hán cũng được phát đi nhằm cảnh báo người dân hết sức thận trọng và khẩn cấp hành động khi phát hiện lửa cháy lây lan. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và môi trường kiến nghị các cơ quan lâm nghiệp khẩn trương thiết lập các phương án phòng ngừa cháy rừng trên diện rộng. Các quan chức xác nhận đã chi khoảng 10 triệu USD bù đắp thiệt hại kinh tế do cháy rừng diễn ra. Cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia Bulgaria cho biết mùa khô hanh, nắng hạn sẽ kéo dài cho đến hết tháng 10 tới.
Tại Slovakia và Australia diễn biến khí hậu cũng khốc liệt tương tự. Nhiệt độ vào tháng 7 vừa qua tại Australia lên mức kỷ lục, nắng nóng khắc nghiệt nhất từ 248 năm qua. Mùa hè năm nay của nước Anh ghi nhận nắng nóng bất thường khi nhiệt độ chạm mốc 30 độ C trong khi nhiệt độ trung bình vào mùa hè những năm trước chỉ từ 18-20 độ C. Còn tờ Le Figaro của Pháp số cuối tuần qua đưa tin nước này đang chịu nhiều thiệt hại do đợt hạn hán kỷ lục từ hơn một thế kỷ qua. Nghiêm trọng nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và rừng. Ở nhiều nơi, từ đầu mùa hè đến nay, các cánh đồng nắng cháy, thiếu nước sản xuất khiến người nông dân không thể canh tác, hay mất mùa khiến giá cả nông sản gia tăng chóng mặt.
Các nhà khoa học thế giới xác định, El Nino và hiệu ứng nhà kính là nguyên nhân chính gây nên hiện tượng nắng nóng và khô hạn bất thường trong năm nay. El Nino xảy ra khi gió ở vùng xích đạo Thái Bình Dương đến chậm hoặc đổi hướng, khiến nước ấm lên trên diện tích rộng, thay đổi mô hình thời tiết toàn cầu. Năm nay, El Nino đã mang nắng nóng từ khu vực châu Á khiến hàng nghìn người thiệt mạng trước đó, nhiều nhất là tại Ấn Độ với 2.500 người, Pakistan hơn 1.000 người rồi tiếp sang châu Âu.
Mike Halpert - một chuyên gia về khí tượng thủy văn của Mỹ nhận định, mặc dù hiện tượng El Nino năm nay có cường độ yếu đến trung bình nhưng có thể kéo dài đến hết năm. Còn tổ chức Liên hiệp quốc cảnh báo, nhiệt độ đang ngày một tăng cao, thời tiết càng khắc nghiệt. Vì vậy, các quốc gia cần ban bố các hệ thống cảnh báo sớm nhằm giúp người dân nắm được thông tin, có biện pháp phòng tránh nắng nóng thích hợp.
NAM VIỆT