(QNO) - Sáng 26/3, Hàn Quốc cho biết đang đối phó với một trong những vụ cháy rừng tồi tệ nhất từ trước đến nay khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, phá hủy hơn 200 công trình và buộc 27.000 người phải sơ tán...
Theo AP, phát biểu trên truyền hình, Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo cho biết các đám cháy rừng bắt đầu vào thứ Sáu tuần trước gây ra thiệt hại tồi tệ hơn nhiều vụ cháy rừng trước đó.
"Thiệt hại đang tăng. Có lo ngại rằng chúng ta sẽ phải chịu những thiệt hại do cháy rừng chưa từng thấy, vì vậy chúng ta phải tập trung mọi khả năng để dập tắt các vụ cháy rừng trong tuần này" - Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo nói.
Cùng với hơn 3.000 lính cứu hỏa và hàng chục phương tiện được triển khai, Hàn Quốc huy động 5.000 quân nhân cùng với sự hỗ trợ của 146 trực thăng trong nỗ lực dập tắt các đám cháy rừng.
Các nhà quan sát cho biết đám cháy rừng đang diễn ra là đám cháy lớn thứ ba ở Hàn Quốc xét về diện tích đất bị đốt cháy, phá hủy hơn 17 nghìn héc ta rừng.
Theo Bộ Nội vụ Hàn Quốc, các đám cháy lớn nhất xảy ra ở Andong, các quận lân cận Uiseong, Sancheong và thành phố Ulsan. Dù lính cứu hỏa dập tắt hầu hết đám cháy rừng lớn nhất ở những khu vực trên, gió lớn và điều kiện khô hạn khiến đám cháy bùng phát và lan rộng trở lại.
Ngọn lửa cũng thiêu rụi ngôi chùa cổ Goun ở Uiseong được xây dựng vào năm 681 dưới thời triều đại Silla. "Không còn tòa nhà nào sót lại trong khuôn viên chùa" - nhà sư Doryeon tại chùa Gounsa cho biết. Nhưng may mắn các bảo vật quốc gia tại đây đã được di dời đến nơi an toàn.
Theo truyền thông Hàn Quốc, đám cháy được dự báo lan rộng đến thành phố Andong, đe dọa một số địa điểm được UNESCO công nhận là di sản thế giới gồm làng dân gian Hahoe và thư viện Byeongsan.
Cơ quan lâm nghiệp Hàn Quốc vừa nâng cảnh báo cháy rừng lên mức nghiêm trọng cao nhất trên toàn quốc, yêu cầu chính quyền địa phương phân công thêm nhân viên ứng phó khẩn cấp, thắt chặt các hạn chế vào rừng và công viên cũng như khuyến nghị các đơn vị quân đội hoãn các cuộc tập trận bắn đạn thật.
Các quan chức chính phủ nghi ngờ sự bất cẩn của con người là nguyên nhân gây ra một số vụ cháy đang diễn ra, có thể là do sử dụng lửa khi dọn cỏ mọc um tùm trong các ngôi mộ gia đình hoặc tia lửa từ việc hàn kim loại. Do vậy, nhà lãnh đạo Hàn Quốc kêu gọi người dân nên tuân thủ nghiêm ngặt về hướng dẫn phòng cháy rừng.