Chia sẻ kinh nghiệm về xử án tranh chấp đất đai

HẢI CHÂU 04/07/2016 08:03

TAND huyện Phú Ninh vừa tổ chức tọa đàm giao lưu rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng xét xử án tranh chấp dân sự liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Thời gian qua, việc xét xử án dân sự trên lĩnh vực tranh chấp đất đai ở địa bàn huyện Phú Ninh gặp nhiều khó khăn, dẫn đến tình trạng án hủy, án sửa, án quá hạn còn nhiều. Trong 10 năm (2005 - 2015), TAND huyện thụ lý giải quyết 579 vụ án tranh chấp đất đai. Tổng số án kháng cáo kháng nghị là 98 vụ, trong đó, y án 43 vụ, sửa án 19 vụ, hủy án 32 vụ, rút đơn 2 vụ, còn lại 2 vụ chưa có kết quả. Nguyên nhân chủ yếu được đưa ra là luật đất đai được sửa đổi bổ sung nhiều lần nhưng vẫn còn nhiều điểm chưa phù hợp. Quá trình quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai chưa chặt chẽ, bất cập. Trong việc phối hợp giải quyết tranh chấp, thẩm định giá, đo đạc giữa các cơ quan chức năng và TAND huyện chưa tốt. Tinh thần trách nhiệm, kỹ năng điều tra, thu thập chứng cứ, việc vận dụng, nghiên cứu áp dụng pháp luật của  một số thẩm phán, thư ký không cao…

Tại buổi tọa đàm giao lưu, TAND huyện và các ngành liên quan Phú Ninh đều nêu ra giải pháp để giải quyết các vụ án dân sự trên lĩnh vực đất đai được thấu tình đạt lý. Trong đó, tập trung nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ thư ký, thẩm phán TAND huyện, trong xét xử không được chủ quan, chịu khó nghiên cứu kỹ các hồ sơ vụ án, giải quyết án đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật. Rút kinh nghiệm từ các vụ án đã được phúc thẩm, giám đốc thẩm sửa hoặc hủy. Các cơ quan chức năng huyện Phú Ninh tăng cường phối hợp với TAND huyện trong cung cấp hồ sơ, chứng cứ, xác minh nguồn gốc đất, thẩm định giá…

HẢI CHÂU

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chia sẻ kinh nghiệm về xử án tranh chấp đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO