Hình ảnh quê hương

Chiêm ngưỡng vùng cây di sản

HẢI HOÀNG 30/03/2024 09:05

Cuối vùng đất ba sông, có một ngôi làng đặc biệt. Trên cồn cát bồi ven sông của làng, có quần thể 9 cây “giáng hương Ấn” vừa được công nhận là Cây di sản.

hai_7249-.jpg
Yên bình làng sinh thái Hương Trà. Ảnh: Hải Hoàng

Theo nhận định từ các chuyên gia sinh thái, làng Hương Trà (TP.Tam Kỳ) đang sở hữu đường cây sưa vàng - tên khoa học là giáng hương Ấn, đẹp nhất Quảng Nam.

hai_6372-.jpg
Những cánh hoa sưa vàng rực trong nắng. Ảnh: H.H

Qua nhiều đợt khảo sát, các chuyên gia đã đánh giá sự phân bố của quần thể cây trồng giáng hương Ấn ở làng Hương Trà. Hơn 50 cây có tuổi đời hơn 100 năm tuổi, trong đó có 12 cây cổ thụ với độ tuổi gần 200 năm. Cây lớn tuổi nhất có chu vi tại gốc là 2,7m và có độ cao là 9,2m.

hai_6244-2-.jpg
Sưa vàng làm điểm nhấn cho làng Hương Trà. Ảnh: H.H

Những ngày này, người dân Tam Kỳ đang khấp khởi vui chờ kỳ hội hoa sưa của vùng đất. Riêng người làng Hương Trà, họ còn có niềm tự hào về quần thể 9 cây di sản vừa được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận...

hai_5287-.jpg
Dưới bóng sưa vàng, mùa hoa nở trở thành mùa hội với rất nhiều hoạt động. Ảnh: Hải Hoàng
hai_4136-.jpg
Vùng cây di sản. Ảnh: Hải Hoàng
hai_4044-.jpg
Ngôi làng bình yên cùng bóng sưa. Ảnh: Hải Hoàng
hai_3935-.jpg
Những tầng cây đan chéo, đan xen sắc hoa vàng, lá xanh. Ảnh: Hải Hoàng
hai_2231.jpg
Con đường sưa quen thuộc. Ảnh: Hải Hoàng
hai_0348-.jpg
Giăng... sắc vàng. Ảnh: Hải Hoàng
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chiêm ngưỡng vùng cây di sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO