Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất tạo chuyển biến lớn trong phát triển nông nghiệp

NGUYỄN SỰ 15/08/2023 10:13

(QNO) - Sáng nay 15/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định số 98 (ngày 5/7/2018) của Chính phủ và Nghị quyết số 17 (ngày 17/12/2019) của HĐND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị diễn ra sáng nay 15/8. Ảnh: N.S
Quang cảnh hội nghị diễn ra sáng nay 15/8. Ảnh: N.S

Lãnh đạo Sở NN&PTNT cho biết, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 98 và HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 17, UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo ngành liên quan cùng chính quyền các địa phương nhanh chóng triển khai nhiều phần việc.

Theo đó, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân và đẩy mạnh các mối liên kết, hợp tác nhằm tạo thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm nông - lâm - thủy sản. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) nông nghiệp.

Những năm qua, nhiều HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đứng ra làm khâu trung gian cho các doanh nghiệp liên kết với nông dân sản xuất giống lúa hàng hóa và lúa thương phẩm chất lượng cao. Ảnh: N.S
Nhiều HTX nông nghiệp đứng ra làm khâu trung gian cho doanh nghiệp liên kết với nông dân sản xuất giống lúa hàng hóa và lúa thương phẩm chất lượng cao. Ảnh: N.S

Sở NN&PTNT có nhiều văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện cơ chế hỗ trợ trên. Đồng thời, giao Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Nam làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ, đề xuất thẩm định và trình phê duyệt các dự án, kế hoạch liên kết sản xuất cấp tỉnh.

Đặc biệt, tổ chức tập huấn triển khai Nghị quyết số 17; nâng cao kỹ năng xây dựng phương án sản xuất - kinh doanh hiệu quả, hướng đến đa dịch vụ; tăng cường khả năng hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị cũng như dự báo thị trường nông sản… cho đội ngũ cán bộ nông nghiệp cấp huyện, các doanh nghiệp, HTX.

Mô hình liên kết sản xuất ớt xuất khẩu ở Duy Xuyên giúp nhà nông nâng cao nguồn thu nhập và ổn định đầu ra sản phẩm. Ảnh: N.S
Mô hình liên kết sản xuất ớt xuất khẩu ở Duy Xuyên giúp nhà nông nâng cao nguồn thu nhập và ổn định đầu ra sản phẩm. Ảnh: N.S

UBND cấp huyện tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn quy hoạch vùng sản xuất theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện, phù hợp với quy hoạch vùng huyện đến năm 2030. Chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn về chính sách; tích cực hỗ trợ và phối hợp kiểm tra, giám sát các chủ trì dự án cũng như việc thực hiện các cam kết về an toàn vệ sinh thực phẩm, tuân thủ hợp đồng liên kết của các hộ dân với chủ trì liên kết...

Theo thống kê, tính đến tháng 6/2023, Quảng Nam có 75 dự án, kế hoạch liên kết sản xuất nông nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong đó, 66 dự án liên kết trên lĩnh vực trồng trọt, 3 dự án cây lâm nghiệp và 6 dự án chăn nuôi.

Nhờ thụ hưởng cơ chế hỗ trợ, các chủ trì dự án liên kết có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất. Ảnh: N.S
Nhờ thụ hưởng cơ chế hỗ trợ, các chủ trì dự án liên kết có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất. Ảnh: N.S

Các dự án, kế hoạch vừa nêu thu hút 78 HTX, 35 doanh nghiệp và 17.062 hộ nông dân trên toàn tỉnh tham gia chuỗi liên kết sản xuất. Tổng nguồn vốn thực hiện hơn 311 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí nhà nước hỗ trợ theo Nghị quyết số 17 gần 49 tỷ đồng và lồng ghép vốn hỗ trợ từ Nghị định số 135 (ngày 13/4/2015) của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa hơn 3,5 tỷ đồng.

Liên kết sản xuất giống lúa với doanh nghiệp, nông dân khá yên tâm về đầu ra vì đã được bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Ảnh: N.S
Liên kết sản xuất giống lúa với doanh nghiệp, nông dân khá yên tâm đầu ra vì được bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Ảnh: N.S

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đánh giá cao nỗ lực của ngành liên quan và chính quyền các cấp trong triển khai chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định số 98 và Nghị quyết số 17. Đồng thời cho rằng, cơ chế hỗ trợ này đã tạo động lực lớn trong phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nhất là tạo ra sản lượng hàng hóa lớn, nâng cao chất lượng và ổn định đầu ra sản phẩm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.S
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.S

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị hội nghị tập trung đánh giá kết quả trong quá trình thực hiện, thẳng thắn nêu khó khăn và vướng mắc phát sinh trong triển khai cơ chế hỗ trợ. Từ đó, cùng bàn bạc các giải pháp tháo gỡ, sớm giải quyết những mặt tồn tại nhằm thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất tạo chuyển biến lớn trong phát triển nông nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO