Băn khoăn chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề giữa các cơ sở khám chữa bệnh

VĂN PHONG 07/01/2023 10:01

(QNO) - Quy định về “Chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước” là nội dung nhận được nhiều sự quan tâm, thảo luận trong dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) trình Quốc hội tại phiên họp toàn thể chiều 6/1.

Đại biểu Dương Văn Phước tham gia thảo luận
Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Phước thảo luận tại hội trường Quốc hội chiều 6/1. Ảnh: V.P

Phát biểu thảo luận tại hội trường, đại biểu Dương Văn Phước - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam khuyến nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần nghiên cứu, cân nhắc, đánh giá kỹ lưỡng quy định này để đảm bảo tính khả thi. Bởi lẽ, việc luân phiên sẽ tác động đến tâm tư, tình cảm, điều kiện làm việc, sinh hoạt của y bác sĩ.

Bên cạnh đó, các ê-kip hình thành trong quá trình khám chữa bệnh và việc tổ chức đào tạo theo ê-kip đã chứng minh tính khoa học và đạt hiệu quả cao, nếu luân chuyển sẽ phá vỡ các ê-kip này và ảnh hưởng nhất định đến chất lượng khám chữa bệnh.

Vì vậy, cần quy định cụ thể về hình thức luân phiên để đảm bảo tính chuyên sâu, chuyên khoa hóa trong khám chữa bệnh và cần có chính sách đầu tư chiến lược, lâu dài, ưu đãi đặc thù để thu hút đội ngũ y bác sĩ về làm việc ở tuyến cơ sở, đảm bảo thực thi hiệu quả chính sách pháp luật về y tế thời gian tới.

Quang cảnh phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội. Ảnh: Q.H
Quang cảnh phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội. Ảnh: Q.H

Về thu hồi giấy phép hành nghề khám chữa bệnh, đại biểu Dương Văn Phước đề nghị cần sửa đổi quy định theo hướng không thu phí khi cấp lại giấy phép hành nghề do được cấp không đúng thẩm quyền, sai sót về thông tin, sai chức danh chuyên môn hoặc phạm vi hành nghề mà lỗi do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

Đại biểu Dương Văn Phước cũng bày tỏ sự băn khoăn về vấn đề quy định kiểm tra, đánh giá năng lực hành nghề và thời hạn của giấy phép hành nghề.

Theo đại biểu, sau khi Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) được được thông qua, Bộ Y tế cần tập trung quản lý chặt chẽ, có lộ trình triển khai phù hợp, đảm bảo đánh giá khách quan năng lực hành nghề, thực hiện cấp phép hành nghề đúng quy định, áp dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thiểu chi phí và không gây khó khăn, trở ngại cho người xin công nhận năng lực hành nghề, cấp phép hành nghề.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Băn khoăn chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề giữa các cơ sở khám chữa bệnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO