Báo chí cần tập trung cao cho tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, đại hội Đảng

MỸ LINH 06/03/2020 12:22

(QNO) - Chiều 5.3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Sở Thông tin truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức giao ban báo chí triển khai nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền năm 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đến dự.

Hội nghị giao ban công tác báo chí. Ảnh: M.L
Quang cảnh hội nghị giao ban công tác báo chí. Ảnh: M.L

Năm 2019, hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nhiều thông tin quan trọng được chuyển tải đến công chúng. Công tác báo chí được triển khai thực hiện hiệu quả, bài bản, đúng định hướng và ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, thông tin toàn diện quá trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí có sự đổi mới, bám sát thực tiễn, phát hiện, dự báo sớm, góp phần tăng tính chủ động, thuyết phục trong việc định hướng thông tin đối với những vấn đề, sự kiện có tính chất phức tạp, nhạy cảm. Việc tổ chức thông tin cho báo chí, quản lý thông tin trên báo chí, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng đạt nhiều kết quả tích cực. Hội Nhà báo tỉnh làm tốt công tác quản lý hội viên, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng hội viên; duy trì tốt Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng và vận động hội viên tham gia các giải báo chí quốc gia. 

Tuy nhiên, trang thiết bị kỹ thuật đầu tư cho báo chí còn hạn chế; sự cạnh tranh thông tin trên internet, mạng xã hội; áp lực trong kiểm soát, xử lý, đăng tải thông tin… Công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí có thời điểm vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, còn chậm trong phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin cho báo chí.

Trong năm 2020, công tác tuyên truyền tập trung vào việc phòng chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Phổ biến, hướng dẫn tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách mới của Trung ương và của tỉnh. Thông tin, phản ánh kết quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, đối ngoại, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền, vận động đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2020. Định hướng dư luận xã hội đối với những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, không để xảy ra khủng hoảng thông tin trên báo chí.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá cao sự đóng góp của báo chí trong năm qua, phản ánh khá toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội, đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời đề nghị thời gian tới, công tác báo chí cần thực hiện tốt các nhiệm vụ thông tin, tuyền truyền năm 2020 đã đặt ra, tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Báo chí cần tập trung cao cho tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, đại hội Đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO