Báo chí tham gia tuyên truyền đậm nét Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022

TÂM ĐAN 12/04/2022 14:12

(QNO) - Sáng nay 12.4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022.

 
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: V.A 

Trong qúy I, các cơ quan báo chí và phóng viên đã bám sát tôn chỉ mục đích, khai thác, phản ánh kịp thời các sự kiện thời sự, chính trị, văn hoá xã hội trên địa bàn tỉnh. Trọng tâm là tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội”...

Đặc biệt, trong quý I, các cơ quan báo chí đã dành nhiều thời lượng tuyên truyền Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022; đưa tin đậm nét về chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành trung ương tại Quảng Nam vào ngày 27.3.2022. Theo thống kê, tính đến ngày 31.3, có hơn 78.100 bài, phóng sự, clip tuyên truyền, quảng bá sự kiện Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Nam năm 2022.

Nhiều vấn đề thời sự được dư luận quan tâm như vụ chìm ca nô chở khách du lịch tại vùng biển Cửa Đại, dự án khu phố chợ Chiên Đàn, tình hình giá xăng dầu tăng cao,… cũng được các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh thông tin kịp thời.

Tại hội nghị, đại diện một số cơ quan báo chí đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí; chủ động thông tin về các hoạt động, sự kiện lớn của tỉnh trong năm 2022 để báo chí nắm bắt, chủ động tuyên truyền.

Liên quan đến vụ lật, chìm ca nô chở khách du lịch tại vùng biển Cửa Đại, đại diện Báo điện tử Chính phủ đề nghị Quảng Nam sớm cung cấp thông tin toàn diện, đầy đủ cho báo chí khi có kết quả điều tra vụ việc.

Đại diện cơ quan báo chí phát biểu tại hội nghị giao ban. Ảnh: V.A
Đại diện cơ quan báo chí phát biểu tại hội nghị giao ban. Ảnh: V.A

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Hữu Sáng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cảm ơn các cơ quan báo chí, phóng viên đã chủ động, tích cực tham gia thông tin tuyên truyền đậm nét các mặt chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong quý I năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng đề nghị các cơ quan báo chí, phóng viên tiếp tục bám sát tôn chỉ mục đích, quy định của pháp luật, thông tin toàn diện, đa chiều các mặt đời sống cũng như những sự kiện, định hướng của tỉnh trên nhiều lĩnh vực. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tuyên truyền sâu đậm hoạt động của Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022; các sự kiện lịch sử, các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh và ngành, địa phương…

Để nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh, theo đồng chí Nguyễn Hữu Sáng, các cơ quan của tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu, kết nối địa phương tạo điều kiện cho báo chí hoạt động tốt nhất, đặc biệt là cung cấp thông tin trước những vấn đề nóng, nhạy cảm, vấn đề dư luận quan tâm...

Đồng thời, mong muốn các cơ quan báo chí tham gia đầy đủ các kỳ giao ban báo chí định kỳ; hỗ trợ báo cáo kết quả thông tin tuyên truyền hàng quý, 6 tháng, cuối năm để bộ phận tham mưu thuận lợi trong xây dựng báo cáo; tích cực tham gia giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng và các giải báo chí chuyên đề khác do tỉnh phát động.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Báo chí tham gia tuyên truyền đậm nét Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO