Bầu cử tại Điện Bàn phải đảm bảo an toàn tuyệt đối

DIỄM LỆ 11/05/2021 10:35

(QNO) - Sáng nay 11.5, Đoàn kiểm tra, giám sát bầu cử số 5 của Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh do Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị xã Điện Bàn. Tham gia cùng đoàn có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh.

Đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra việc niêm yết danh sách ứng cử viên tại Khối phố Ngân Câu, phường Điện Ngọc. Ảnh: D.L
Niêm yết danh sách ứng cử viên tại điểm bầu cử khối phố Ngân Câu (phường Điện Ngọc). Ảnh: D.L

Đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại khối phố Ngân Câu (phường Điện Ngọc) và khối phố 5 (phường Vĩnh Điện).

Hai khối phố thực hiện trang trí trực quan, niêm yết danh sách ứng cử viên, danh sách cử tri tại nơi diễn ra bầu cử đảm bảo công khai; địa điểm tổ chức bầu cử thông thoáng, khang trang; chấp hành nghiêm chỉ đạo của UBBC các cấp về công tác chuẩn bị bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng lưu ý các địa phương ở Điện Bàn phải song hành đảm bảo công tác bầu cử và phòng chống dịch bệnh. Ảnh: D.L
Đoàn kiểm tra làm việc với UBBC thị xã Điện Bàn. Ảnh: D.L

Tiếp đó, đoàn làm việc với UBBC thị xã Điện Bàn về công tác chuẩn bị bầu cử. Theo báo cáo, Điện Bàn có 169 tổ bầu cử với tổng số 3.053 thành viên. Số người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Điện Bàn là 55; ứng cử đại biểu HĐND xã, phường 818 người. 

Các địa phương đã tiến hành trang trí cổ động bầu cử trực quan tại các tuyến đường, khu vực bỏ phiếu. Điện Bàn đã xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức bầu cử tùy theo tình hình dịch bệnh Covid-19.

Công tác tuyên truyền trực quan đã được thực hiện tại các khu vực bỏ phiếu ở Điện Bàn. Ảnh: D.L
Tuyên truyền trực quan tại khu vực bỏ phiếu. Ảnh: D.L

Trong bối cảnh dịch bệnh tác động trực tiếp đến mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có công tác bầu cử, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng lưu ý thị xã Điện Bàn phải song hành thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và bầu cử. Đặc biệt, Điện Bàn giáp ranh với TP.Đà Nẵng, đồng thời cũng đã xuất hiện ca Covid-19 nên nguy cơ lây lan trong cộng đồng rất cao, vì vậy phải đảm bảo an toàn tuyệt đối khi diễn ra bầu cử.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bầu cử tại Điện Bàn phải đảm bảo an toàn tuyệt đối
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO