Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường: “Báo Quảng Nam tiếp tục phát huy vai trò là tờ báo trụ cột của tỉnh”

T.C 21/06/2021 15:33

(QNO) - Chiều nay 21.6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường đến thăm, chúc mừng Báo Quảng Nam nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2021). Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, lãnh đạo Sở Thông tin - truyền thông.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường gửi lời thăm hỏi, chúc mừng đến cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Báo Quảng Nam nhân kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: T.C
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường gửi lời thăm hỏi đến tập thể Báo Quảng Nam nhân kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: T.C

Tại buổi thăm, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh ý nghĩa của ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng thời khẳng định, từ khi tách tỉnh đến nay, Báo Quảng Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, từ chỗ chỉ có vài cán bộ, phóng viên, biên tập viên nay đã trở thành một cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh.

Theo đồng chí Phan Việt Cường, năm 2020 đội ngũ phóng viên Báo Quảng Nam đã có mặt ở những nơi gian khó, xa xôi nhất từ biển đảo đến biên giới để kịp thời chuyển tải nhịp sống sôi động, thông tin mang đậm tính thời sự cũng như những chủ trương quan trọng của Đảng, Nhà nước đến với người dân trong và ngoài tỉnh. Trong đó đáng chú ý là tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai.Báo Quảng Nam điện tử cũng có những điểm nhấn ấn tượng, bắt nhịp xu thế làm báo hiện đại, ngày càng nhanh nhạy, hay hơn.

Thay mặt Tỉnh ủy và UBND tỉnh, đồng chí Phan Việt Cường biểu dương nỗ lực của tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Quảng Nam và các cộng tác viên. Đồng thời tin tưởng trong thời gian đến, Báo Quảng Nam tiếp tục phát huy vai trò là tờ báo trụ cột của tỉnh, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam.

Đồng chí Phan Việt Cường và đoàn công tác tặng lẵng hoa, quà cho tập thể Báo Quảng Nam. Ảnh: T.C
Đồng chí Phan Việt Cường cùng đoàn công tác tặng hoa và quà chúc mừng Báo Quảng Nam. Ảnh: T.C

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Báo Quảng Nam tiếp tục đồng hành, là cầu nối của Đảng, chính quyền, các sở ngành với cơ sở; kịp thời định hướng thông tin, ghi nhận những điển hình tích cực, phê phán, phản ánh những tiêu cực, thiếu sót, hạn chế để các cấp ngành kịp thời chấn chỉnh.

Nhân dịp 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Phan Việt Cường gửi lời thăm, lời chúc mạnh khỏe đến tất cả cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Quảng Nam và gia đình; chúc Báo Quảng Nam tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả ấn tượng hơn nữa trong thời gian sắp tới.

Bày tỏ cảm kích trước tình cảm, sự quan tâm của đồng chí Phan Việt Cường cùng đoàn công tác, nhà báo Lê Văn Nhi - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Quảng Nam khẳng định, Báo Quảng Nam đã xây dựng đề án cho giai đoạn mới, tập trung vào mục tiêu thông tin nhanh nhạy, kịp thời, chính xác, có chất lượng để góp phần định hướng thông tin, cùng chung tay vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Quảng Nam. Trước mắt là cùng chung sức chiến thắng đại dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Đồng chí Lê Văn Nhi - Tổng biên tập Báo Quảng Nam khẳng định Báo Quảng Nam đang tập trung cho đề án phát triển giai đoạn mới với mục tiêu nhanh nhay, kịp thời, chính xác và có chất lượng hơn nữa. Ảnh: T.C
Nhà báo Lê Văn Nhi - Tổng Biên tập Báo Quảng Nam phát biểu cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với Báo Quảng Nam. Ảnh: T.C

* Chiều cùng ngày, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhiều cơ quan, đơn vị cũng đến thăm, chúc mừng Báo Quảng Nam nhân kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường: “Báo Quảng Nam tiếp tục phát huy vai trò là tờ báo trụ cột của tỉnh”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO