Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường kiểm tra, động viên chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19

ALĂNG NGƯỚC 09/08/2020 13:39

(QNO) - Sáng nay 9.8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Việt Cường có buổi kiểm tra thực tế và động viên các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại chốt chặn phòng chống dịch Covid-19 trên quốc lộ 1 (xã Điện Thắng Bắc), chốt ĐT603 (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn); chốt kiểm soát quốc lộ 14B (xã Đại Hiệp, Đại Lộc) và điểm kiểm soát của TP.Tam Kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch tại điểm chốt kiểm soát trên Quốc lộ 1 (thị xã Điện Bàn). Ảnh: A.N
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch tại điểm chốt kiểm soát trên quốc lộ 1 (thị xã Điện Bàn). Ảnh: A.N

Tại điểm chốt chặn trên quốc lộ 1 (Điện Bàn), bên cạnh biểu dương các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế thời gian qua đã góp sức làm tốt công tác kiểm soát, phòng chống nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường động viên các chiến sĩ cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chủ trương chung.

Nhấn mạnh tinh thần "chống dịch như chống giặc", đồng chí Phan Việt Cường lưu ý cán bộ, chiến sĩ và nhân viên y tế cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng hộ nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng của bản thân, gia đình và cho cả cộng đồng.

"Thường xuyên tiếp xúc với nhiều người đến từ nhiều khu vực khác nhau, các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế và thanh niên tình nguyện làm nhiệm vụ tại chốt chặn cần phải chủ động trước mọi tình huống, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, lịch trình đi lại một cách trung thực, giúp việc kiểm soát được tốt hơn" - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Đồng chí Phan Việt Cường trao quà động viên các chiến sĩ làm nhiệm vụ. Ảnh: A.N
Đồng chí Phan Việt Cường trao quà động viên các chiến sĩ làm nhiệm vụ. Ảnh: A.N

Kiểm tra công tác chỉ đạo, trực sẵn sàng phòng chống dịch Covid-19 của huyện Đại Lộc, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường yêu cầu địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, rà soát việc đi lại của người dân từ vùng dịch tễ trở về để kịp thời cách ly theo quy định.

Đồng thời quán triệt lãnh đạo huyện, xã cần thường xuyên kiểm tra tình hình thực tế tại địa phương, vận động và tuyên truyền nhân dân hiểu đầy đủ về nguy cơ lây lan của dịch bệnh, tránh gây hoang mang, cùng chính quyền làm tốt công tác phòng ngừa.

Bí thư Tỉnh ủy lắng nghe những chia sẻ của các tình nguyện viên góp sức làm nhiệm vụ tại chốt chặn về công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: A.N
Bí thư Tỉnh ủy lắng nghe chia sẻ của các tình nguyện viên hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: A.N

Là vùng giáp ranh và rất gần với TP.Đà Nẵng, Đại Lộc hàng ngày có rất đông lưu lượng người, xe cộ qua lại, vì thế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao. Để đảm bảo an toàn sức khỏe của người dân, đồng chí Phan Việt Cường lưu ý ngoài kiểm soát tốt tại điểm giáp ranh, chính quyền địa phương cần triển khai có hiệu quả kịch bản ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", đồng thời tập trung truy vết F1, F2 trên diện rộng... 

"Tuyệt đối không được chủ quan. Lãnh đạo huyện cần chỉ đạo và kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp trốn khỏi nơi cách ly và không đeo khẩu trang nơi công cộng. Vì an toàn sức khỏe và tính mạng của nhân dân" - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nói thêm.

Cùng với kiểm soát người trở về từ vùng dịch tễ, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cán bộ chiến sĩ cần phối hợp với chính quyền các địa phương, hỗ trợ trong việc khoanh vùng, truy vết F1, F2 trên diện rộng. Ảnh: A.N
Cùng với kiểm soát người trở về từ vùng dịch tễ, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lực lượng công an cần phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương hỗ trợ khoanh vùng, truy vết F1, F2 trên diện rộng. Ảnh: A.N

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cũng lưu ý các địa phương cần huy động nguồn lực nhằm hỗ trợ, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, ăn ở tại các điểm chốt chặn, giúp động viên các chiến sĩ an tâm làm nhiệm vụ lâu dài. 

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường kiểm tra, động viên chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO