Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường: Năm 2023 xây dựng đề án sáp nhập Tam Kỳ, Phú Ninh, Núi Thành

N.ĐOAN 09/01/2023 19:11

(QNO) - Chiều nay 9/1, các đại biểu HĐND tỉnh, gồm ông Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Nam Hưng - Bí thư Thành ủy Tam Kỳ; Lâm Quang Thành - Phó trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và bà Đặng Thị Quỳnh Chi – Phó khoa Khoa Nội thận – tiết niệu – nội tiết Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh (khóa X).

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP.Tam Kỳ chiều ngày 9/1. Ảnh: N.Đ
Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP.Tam Kỳ chiều ngày 9/1. Ảnh: N.Đ

Thay mặt đại biểu HĐND tỉnh, ông Trần Nam Hưng – Bí thư Thành ủy Tam Kỳ báo cáo đến cử tri thành phố kết quả Kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh (khóa X); tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022 và trả lời ý kiến cử tri trên địa bàn TP.Tam Kỳ.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri TP.Tam Kỳ bày tỏ vui mừng, phấn khởi về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022, thực hiện đạt 16/16, nhất là chỉ tiêu giảm nghèo của năm; công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng cải thiện.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường trao đổi với cử tri TP.Tam Kỳ. Ảnh: N.Đ
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường trao đổi với cử tri TP.Tam Kỳ. Ảnh: N.Đ

Đại biểu HĐND tỉnh đã ghi nhận 15 lượt ý kiến của cử tri, với 26 nhóm vấn đề trên lĩnh vực, trong đó, nhiều ý kiến nêu ra những vướng mắc trong việc thực hiện chính sách bồi thường, tái định cư và tiến độ thi công các dự án rất chậm làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong vùng dự án; tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu vực bến xe phường Tân Thạnh.

Ở lĩnh vực an sinh xã hội, cử tri kiến nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ xã, phường, trấn nghị việc theo Chỉ thị 79/CT.UB ngày 12/11/1983 của UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Hiện nay, chế độ chính sách cho cán bộ xã, phường còn thấp, chưa tương xứng với công việc được giao, chưa yên tâm công tác nên HĐND tỉnh cần tiếp tục có sự quan tâm bằng cơ chế hỗ trợ đối với đối tượng này.

Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: N.Đ
Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: N.Đ

Nhiều ý kiến cử tri đều bày tỏ sự ủng hộ chủ trương sáp nhập 3 đơn vị hành chính Tam Kỳ, Phú Ninh, Núi Thành để phát triển Tam Kỳ trở thành đô thị loại I trong tương lai như định hướng của Tỉnh ủy (khóa XXII) đã đề ra.

Từ thực tiễn đời sống ở khu dân cư, một số ý kiến cử tri bày tỏ lo lắng về vấn đề an toàn cháy nổ hiện nay, bởi nhiều lối thoát hiểm bị các hộ dân sống liền kề lấn chiếm, bị bít ngõ cụt; trong khi đó, một số dự án khu dân cư đã và đang được đầu tư xây dựng chưa quan tâm đến diện tích lối thoát hiểm...

Trả lời các nội dung phản ánh, kiến nghị của cử tri, ông Bùi Ngọc Ảnh – Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ cho biết, sẽ cho rà soát để có hướng xử lý đối với những thông tin mà cử tri phản ánh. Năm 2022 là năm thành phố đi "giành" lại từng mét lối thoát hiểm cho cộng đồng dân cư.

Ngành chức năng đã đi vận động từng hộ nhưng rồi cuối cùng UBND TP.Tam Kỳ phải thực hiện cưỡng chế lấy lại lối thoát hiểm cho dân. “Nếu mỗi người ý thức một chút, đồng hành với thành phố thì lối thoát hiểm sẽ không bị lấn chiếm. Câu chuyện liên đến lấn chiếm lối thoát hiểm rất nhiều, thành phố quyết tâm trong năm 2023 này phải trả lại nguyên trạng lối thoát hiểm ở khu dân cư” – ông Ảnh phát biểu.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm hỏi cử tri TP.Tam Kỳ. Ảnh: N.Đ
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm hỏi cử tri TP.Tam Kỳ. Ảnh: N.Đ

Trao đổi làm rõ thêm các vấn đề cử tri TP.Tam Kỳ kiến nghị, liên quan đến chế độ, chính sách, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cho biết, ngày 19/7/2017 HĐND tỉnh có Nghị quyết 26 về hỗ trợ tăng thêm cho đối tượng nghỉ việc theo Chỉ thị 79/CT.UB, UBND tỉnh cũng đã có Quyết định 3242 ngày 26/7/2017, các địa phương đều giải quyết tốt hết.

Riêng ở ở Tam Kỳ có một số trường hợp thất lạc hồ sơ nên bây giờ cần phải xác minh làm rõ, tránh trường hợp xảy ra sai phạm. Theo đó, TP.Tam Kỳ cần chỉ đạo khẩn trương việc xác minh hồ sơ, giải quyết sớm nhất cho các đối tượng thụ hưởng.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường đến thăm, tặng quà chúc tết ông Nguyễn Duy Ất (thương binh 2/4, Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ). Ảnh: N,Đ
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường đến thăm, tặng quà chúc tết ông Nguyễn Duy Ất (thương binh 2/4, Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ). Ảnh: N,Đ

Theo đồng chí Phan Việt Cường, cử tri phản ánh tiền lương cho cán bộ cấp xã thấp là đúng. Từ ngày 1/7/2023 sẽ nâng mức lương cơ sở từ 1,490 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng, có tăng nhưng chưa đủ thiếu gì so với khối lượng công việc cán bộ cấp xã đang gánh vác.

Trong khi đó, chủ trương cải cách tiền lương chưa thể thực hiện, phải lùi lại nhiều lần do không cân đối được nguồn. HĐND tỉnh tiếp thu và tiếp tục có phản ảnh Trung ương, còn HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ thêm thì phải đúng quy định của pháp luật, phải được sự đồng ý của 3 bộ: Tài chính, Nội vụ và LĐ-TB&XH. Hiện nay, Tam Kỳ hỗ trợ 100 nghìn đồng/tháng tiền điện thoại cho tổ trưởng tổ đoàn kết, còn các nơi không có.

Về chủ trương sáp nhập 3 đơn vị hành chính Tam Kỳ, Phú Ninh, Núi Thành, thông tin đến cử tri, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cho biết, tỉnh đang chuẩn bị thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng đề án. Theo lộ trình năm nay sẽ xây dựng đề án, sang năm tổ chức hội thảo, lấy ý kiến góp ý của nhân dân, các chuyên gia, bộ ngành để hoàn thiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định.

"Sau khi sáp nhập Tam Kỳ sẽ "rớt" xuống đô thị loại III. Đến năm 2030 hay là năm 2035 Tam Kỳ sẽ trở thành đô thị loại I là câu hỏi đang đặt ra? Phải có sự tính toán và cố gắng thực hiện, cái khó nhất hiện nay là xử lý đối với cán bộ dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp, rồi đến cơ sở vật chất…" - đồng chí Phan Việt Cường nói. 

* Chiều cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cùng các đại biểu HĐND tỉnh đến thăm, tặng quà chúc tết hai đối tượng chính sách trên địa bàn phường Tân Thạnh (TP.Tam Kỳ).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường: Năm 2023 xây dựng đề án sáp nhập Tam Kỳ, Phú Ninh, Núi Thành
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO