Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tiếp tân Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng

N.ĐOAN 12/09/2022 16:09

(QNO) - Sáng nay 12.9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường có buổi tiếp xã giao đoàn công tác Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Đà Nẵng do đồng chí Souphanh Hadaoheuang – Tổng Lãnh sự làm trưởng đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tiếp xã giao Đoàn công tác Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng sáng nay 12.9. Ảnh: N.Đ
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tiếp xã giao đoàn công tác Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng sáng nay 12.9. Ảnh: N.Đ

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường gửi lời chúc mừng đồng chí Souphanh Hadaoheuang vừa đảm nhận cương vị công tác Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng.

Đồng thời tin rằng, trên cương vị công tác của mình, đồng chí Souphanh Hadaoheuang sẽ là cầu nối, kết nối chặt chẽ mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên của Việt Nam với các địa phương của Lào; góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng quà lưu niệm cho đồng chí Su-phanh Ha-đao-hương - Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng. Ảnh: N.Đ
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng quà lưu niệm cho đồng chí Souphanh Hadaoheuang - Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng. Ảnh: N.Đ

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cũng đã thông tin đến đoàn công tác Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng về những thành tựu phát triển ấn tượng của Quảng Nam qua 25 năm tái lập tỉnh. Điểm lại những kết quả, một số nội dung lớn trong quan hệ hợp tác giữa Quảng Nam với các địa phương và đối tác của Lào thời gian qua.

Đồng chí Phan Việt Cường cho biết, từ đầu năm đến nay, Quảng Nam đã đón tiếp trọng thị nhiều đoàn lãnh đạo của Trung ương và lãnh đạo các địa phương của Lào đến thăm và làm việc tại tỉnh. Đồng thời, Quảng Nam đã tổ chức các đoàn sang thăm và làm việc với các địa phương của Lào.

Mới đây nhất, đoàn đại biểu cấp cao do đồng chí Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam làm trưởng đoàn sang dự hội nghị cấp cao Quảng Nam - Sê Kông năm 2022; thăm, làm việc với các tỉnh Attapư và Chămpasak; tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư vào 4 tỉnh Nam Lào do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pắc Xế phối hợp với tỉnh Chămpasak tổ chức.

Đồng chí Su-phanh Ha-đao-hương tặng quà lưu niệm cho đồng chí Phan Việt Cường. Ảnh: N.Đ
Đồng chí Souphanh Hadaoheuang tặng quà lưu niệm cho đồng chí Phan Việt Cường. Ảnh: N.Đ

Trao đổi tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề xuất Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng tiếp tục quan tâm hỗ trợ thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa tỉnh Quảng Nam với các địa phương của Lào, nhất là với tỉnh Sê Kông; tăng cường kết nối khu vực Nam Lào với Quảng Nam cũng như vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam thông qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang – Đắc Tà Oọc. Đề nghị với Chính phủ Lào và chính quyền tỉnh Sê Kông quan tâm sớm đầu tư mở rộng tuyến đường từ cửa khẩu quốc tế Đắc Tà Oọc về trung tâm huyện Đắc Chưng (dài 20km) để kết nối thông suốt với phía Quảng Nam…

Thay mặt Tổng Lãnh sự Lào quán Lào tại Đà Nẵng, đồng chí Souphanh Hadaoheuang bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam đã luôn quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương khu vực Nam Lào. Sự hỗ trợ đó rất ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh Nam Lào.

Đồng chí đồng chí Souphanh Hadaoheuang cho rằng, Quảng Nam có sự phát triển rất nhanh chóng; đặc biệt, lĩnh vực kinh tế đạt được nhiều thành tựu hết sức nổi bật, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Ông cũng tin rằng trong thời gian ngắn nữa thôi tỉnh Quảng Nam sẽ phát triển trở thành trung tâm công nghiệp, du lịch và kinh tế của khu vực miền Trung.

Các đại biểu cùng chụp hình lưu niệm. Ảnh: N.Đ
Các đại biểu cùng chụp hình lưu niệm. Ảnh: N.Đ

Đồng chí đồng chí Souphanh Hadaoheuang khẳng định, với trách nhiệm của Tổng Lãnh sự, sẽ làm hết sức mình trong vai trò cầu nối để tăng cường thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, đặc biệt giữa tỉnh Quảng Nam với các tỉnh Nam Lào nói riêng.

Ủng hộ kế hoạch tổ chức hội thảo quốc tế về tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây qua cặp cửa khẩu Nam Giang – Đắc Tà Oọc được tổ chức tại Quảng Nam vào năm 2023, Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng cho biết sẽ làm hết sức mình để đóng góp cùng với Quảng Nam tổ chức thành công hội thảo này.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tiếp tân Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO