Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tiếp xã giao đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân

T.CÔNG 07/02/2023 09:39

(QNO) - Sáng nay 7/2, đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xã giao đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân do Đại tá Nguyễn Thiên Quân - Tư lệnh Vùng 3 Hải quân dẫn đầu.

đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xã giao đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tiếp đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Ảnh: T.C

Cùng dự buổi tiếp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung cùng lãnh đạo các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tiếp, Đại tá Nguyễn Thiên Quân - Tư lệnh Vùng 3 Hải quân thông tin, thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tích cực, chủ động triển khai các mặt công tác, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo trên địa bàn đóng quân (từ địa phận giáp ranh Quảng Bình - Hà Tĩnh đến hết tỉnh Bình Định).

Được sự giúp đỡ, tạo điều kiện từ phía tỉnh Quảng Nam, Chi đội Kiểm ngư số 3 (Vùng 3 Hải quân) đã di chuyển toàn bộ lực lượng vào đóng quân tại xã Tam Giang, huyện Núi Thành. Chi đội Kiểm ngư số 3 đã tích cực triển khai công tác kết nghĩa, phối hợp cùng các đoàn thể, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành tốt quy định khi hoạt động trên biển, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tặng quà cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Ảnh: T.C
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tặng quà Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Quảng Nam. Ảnh: T.C

Đại tá Nguyễn Thiên Quân khẳng định, trong những thành quả của Vùng 3 Hải quân, có đóng góp rất to lớn từ sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh và các ban ngành, sự đồng hành giúp đỡ của nhân dân địa phương. Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Đại tá Nguyễn Thiên Quân mong muốn địa phương tiếp tục đùm bọc, giúp đỡ, hỗ trợ lực lượng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, quân sự quan trọng được giao.

Vui mừng đón đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đã thông tin khái quát một số thành tựu của địa phương trong năm 2022, những dấu ấn trong tăng trưởng, phát triển và các chủ trương lớn để Quảng Nam nhanh chóng trở thành tỉnh trọng điểm về kinh tế khu vực miền Trung.

Khẳng định kết quả trên có sự giúp đỡ của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, đặc biệt là việc sát cánh cùng ngư dân địa phương phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền, đồng chí Phan Việt Cường cảm ơn những đóng góp của Vùng 3 Hải quân đối với Quảng Nam thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng biểu trưng của tỉnh cho Đại tá Nguyễn Thiên Quân - Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Ảnh: T.C
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng quà lưu niệm Đại tá Nguyễn Thiên Quân - Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Ảnh: T.C

Đồng chí Phan Việt Cường mong muốn lực lượng hải quân tiếp tục đồng hành với nhân dân, làm tốt hơn nữa các nhiệm vụ quan trọng trên biển, trên bờ, giúp đỡ ngư dân trong cứu hộ cứu nạn, cùng chung tay thực hiện các chủ trương lớn để hiện thực hóa khát vọng của Quảng Nam trong thời gian tới. Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh sẽ sắp xếp thời gian đến thăm, làm việc, trao đổi về công tác phối hợp giữa Quảng Nam và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân trong thời gian sớm nhất.

Nhân dịp năm mới, đồng chí Phan Việt Cường chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đón năm mới vui tươi, bình an, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tiếp xã giao đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO