Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tiếp xã giao đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

THÀNH CÔNG 18/05/2022 20:22

(QNO) - Chiều nay 18.5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường tiếp xã giao đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 do Đại tá Trần Quang Tuấn - Tư lệnh Vùng dẫn đầu. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp xã giao lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tiếp đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Ảnh: T.C

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại tá Trần Quang Tuấn - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thông tin, thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành tốt luật pháp quốc tế, các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU). Cảnh sát biển cũng phối hợp tốt với các lực lượng quân sự, biên phòng, công an đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững chủ quyền, xây dựng lực lượng chính quy tinh nhuệ.

Đại tá Trần Quang Tuấn khẳng định, trong những thành quả của đơn vị có đóng góp rất to lớn từ sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và các ban ngành, sự đồng hành giúp đỡ của nhân dân địa phương. Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Đại tá Trần Quang Tuấn mong muốn địa phương tiếp tục đùm bọc, giúp đỡ, hỗ trợ cho lực lượng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, quân sự quan trọng được giao.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tặng quà lưu niệm nhân buổi gặp mặt. Ảnh: T.C
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tặng quà lưu niệm đến lãnh đạo tỉnh. Ảnh: T.C

Bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cũng thông tin khái quát một số thành tựu của địa phương trong phục hồi và phát triển kinh tế, những khởi sắc trong các hoạt động trọng điểm, các chủ trương lớn để Quảng Nam nhanh chóng trở thành tỉnh trọng điểm về kinh tế khu vực miền Trung.

Đồng chí Phan Việt Cường cảm ơn những đóng góp của Cảnh sát biển đối với địa phương, đặc biệt là việc đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển, chấp hành tốt các quy định, tham gia bảo vệ chủ quyền. Đồng thời mong muốn lực lượng Cảnh sát biển tiếp tục đồng hành với nhân dân, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển, giúp đỡ trong cứu hộ cứu nạn, chung tay thực hiện các chủ trương lớn để hiện thực hóa khát vọng của Quảng Nam trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tiếp xã giao đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO