Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường viếng hương tại Tượng đài chiến thắng Thượng Đức

TR.NHAN - B.LIỄU 24/07/2021 14:28

(QNO) - Sáng nay 24.7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh cùng lãnh đạo huyện Đại Lộc đến viếng hương tại Tượng đài chiến thắng Thượng Đức (xã Đại Lãnh) nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2021).

 
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường dẫn đầu đoàn đại biểu của tỉnh đến đặt vòng hoa, viếng hương tại Tượng đài chiến thắng Thượng Đức. Ảnh: B.L 

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đặt vòng hoa tưởng niệm, thành kính viếng hương tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, Chi khu Quân sự Thượng Đức được coi là “cánh cửa thép” bảo vệ Khu liên hợp quân sự của ngụy quyền Sài Gòn tại Đà Nẵng. Với quyết tâm đập tan căn cứ này, dưới sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng tham mưu và Bộ Tư lệnh Quân khu 5, các đơn vị đã giải phóng hoàn toàn Chi khu Quân sự Thượng Đức, tạo cơ sở thực tiễn vững chắc để Bộ Chính trị Trung ương Đảng xây dựng quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

Để làm nên những chiến thắng vẻ vang đó, sự hy sinh, mất mát của quân và dân ta trên chiến trường Thượng Đức cũng hết sức khốc liệt. Từ ngày 29.7.1974 đến 29.3.1975 đã có 1.014 cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 304, Sư đoàn 327, Sư đoàn 324 anh dũng hy sinh. Khoảng 1.000 bộ đội địa phương thuộc Mặt trận Quảng Đà, Huyện đội Đại Lộc, lực lượng phối hợp thuộc khu 5 và nhiều nạn nhân chiến tranh đã ngã xuống trên chiến trường Thượng Đức.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường viếng hương tại Tượng đài chiến thắng Thượng Đức
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO