Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

THÀNH CÔNG 25/12/2020 16:22

(QNO) - Sáng nay 25.12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đại tá Lê Ngọc Hải - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự Phan Việt Cường; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các sở, ban ngành dự hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.C
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.C

Năm 2020, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hiện đường lối quốc phòng, an ninh, chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Công tác xây dựng tiềm lực chính trị, tiềm lực kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ được tập trung chú trọng. Đồng thời, duy trì các cơ quan, đơn vị bộ đội địa phương tỉnh, lực lượng dân quân tự vệ thực hiện nghiêm công tác sẵn sàng cơ động, đóng quân canh phòng. Phối hợp bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ, tết và đại hội Đảng bộ các cấp.

Các lực lượng quân sự, công an, biên phòng thường xuyên làm tốt công tác phối hợp theo Nghị định 03 của Chính phủ, nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là tuyến biên giới, ngoại biên, trên biển, không gian mạng. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, sẵn sàng huy động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển Việt Nam.

Đông đảo đại biểu dự hội nghị. Ảnh: T.C
Đông đảo đại biểu dự hội nghị. Ảnh: T.C

Đặc biệt, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Kịp thời tổ chức lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ - cứu nạn, giúp nhân dân tại các địa phương ổn định cuộc sống. UBND các huyện chủ động làm tốt công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện các phương án phòng chống bão lũ, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng, cứu sập...

Ngoài ra, trong hai đợt dịch Covid-19, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt, chủ động về phòng, chống dịch bệnh trên tinh thần “chống dịch như chống giặc”, chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án, kịch bản phòng, chống dịch ở các cấp độ, dự lường mọi tình huống để có biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, kịp thời; thành lập ban chỉ đạo, ban hành các kế hoạch, thành lập các khu cách ly tập trung và tiếp nhận cách ly công dân theo quy định.

Chính quyền cũng đã kịp thời đề ra các chính sách hỗ trợ cho một số trường hợp khó khăn do tác động của dịch bệnh và triển khai thực hiện các chính sách của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân để phục hồi và phát triển nền kinh tế. Công tác xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu đạt được nhiều dấu ấn.

Tại hội nghị, nhiều tham luận của các ban ngành, đơn vị đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nêu giải pháp khắc phục trong tình hình mới.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Ảnh: T.C
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Ảnh: T.C

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020 của lực lượng vũ trang toàn tỉnh.

“Năm 2020 là năm khó khăn chưa từng có trong lịch sử xây dựng và phát triển của tỉnh, thiên tai và dịch bệnh gây ra nhiều tổn thất về người và tài sản. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã có nhiều cố gắng, trong đó có đóng góp rất lớn của lực lượng vũ trang. Hệ thống chính trị đã lãnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự với nhiều chủ trương đồng bộ, hiệu quả, tiềm lực được củng cố, các công trình quốc phòng được đầu tư, lực lượng dân quân tự vệ ngày càng vững mạnh. Song song với đó là chính sách hậu phương quân đội thực hiện tốt, mang lại nhiều hiệu quả. Tôi biểu dương tinh thần của lực lượng vũ trang, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và khắc phục hậu quả thiên tai, là lực lượng đi đầu, để lại nhiều tình cảm, ấn tượng đẹp về hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Năm 2021 có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, do đó cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhanh chóng bắt tay vào việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động, tiếp tục làm tốt công tác năm theo phương hướng đề ra” - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cho các đồng chí là lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh. Ảnh: T.C
Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cho các đồng chí là lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh. Ảnh: T.C

Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chúc mừng Bộ CHQS tỉnh vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và nhiều thành tích khác.

Đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sau hội nghị, Bộ CHQS tỉnh và các cấp, ngành cần tích cực phối hợp, nhanh chóng triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021, khắc phục khó khăn, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, cần tập trung cho công tác chống dịch Covid-19, không lơ là, chủ quan. Các cấp, ngành trên cơ sở chức năng nhiệm vụ cần tích cực phối hợp với lực lượng vũ trang trong việc nắm tình hình, dự báo địa bàn, thực hiện tốt công tác tuyển quân, nâng cao nhận thức, có giải pháp cụ thể để ứng phó với những thách thức an ninh phi truyền thống như thiên tai, dịch bệnh, an ninh mạng... Đồng thời, tập trung chăm lo cho nhân dân, cán bộ chiến sĩ đón Tết, quan tâm sâu sát hơn nữa đối với đồng bào ở vùng bị ảnh hưởng thiên tai trước thềm xuân mới.

Trao tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng và Bộ tư lệnh Quân khu V cho Ban chỉ huy quân sự huyện Thăng Bình, Tiên Phước và Phước Sơn. Ảnh: T.C
Trao tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng và Bộ tư lệnh Quân khu V cho Ban chỉ huy quân sự huyện Thăng Bình, Tiên Phước và Phước Sơn. Ảnh: T.C

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh long trọng đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 14 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam. Ban CHQS huyện Thăng Bình nhận cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, Ban CHQS huyện Tiên Phước và Phước Sơn nhận cờ thi đua của Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO