Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hoạt động đại biểu HĐND cấp tỉnh

NGUYÊN ĐOAN 13/10/2021 05:44

Ngày 12.10, Bộ Nội vụ khai mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: N.Đ

Tại điểm cầu Quảng Nam, các đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh dự hội nghị.

Trong thời gian 3 ngày (12 - 14.10), các đại biểu cùng nghiên cứu 6 chuyên đề: Tầm nhìn, định hướng phát triển đất nước; chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp tỉnh; kỹ năng của đại biểu HĐND trong tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết, thẩm tra báo cáo, đề án; kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu HĐND cấp tỉnh; kỹ năng tiếp xúc và tham vấn ý kiến cử tri, tiếp công dân, trả lời phỏng vấn cơ quan báo chí của đại biểu HĐND cấp tỉnh; kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp tỉnh.

Ngoài ra, các đại biểu trao đổi, thảo luận những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn từ thực tiễn hoạt động của đại biểu HĐND cấp tỉnh thời gian qua.

Theo bà Phạm Thị Thanh Trà - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, hiện nay, khối lượng công việc của HĐND cấp tỉnh ngày càng lớn, đòi hỏi cao về năng lực thực thi công vụ của mỗi đại biểu HĐND.

Để đại biểu HĐND cấp tỉnh có thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, một trong những giải pháp quan trọng là chăm lo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng mới, nhất là đối với những người mới tham gia hoạt động của đại biểu HĐND cấp tỉnh lần đầu.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hoạt động đại biểu HĐND cấp tỉnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO