Các mô hình của Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống người dân biên giới

ALĂNG NGƯỚC 18/08/2022 20:55

(QNO) - Chiều nay 18.8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết các chương trình, mô hình tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn biên giới, biển đảo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Thái Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh tham dự.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: A.N
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: A.N

Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham gia và phối hợp triển khi nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về đồng bào biên giới.

Nhiều mô hình được hình thành và duy trì, đem lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo vệ biên giới an toàn; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: A.N
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: A.N

Đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức triển khai 22 mô hình, tiêu biểu như mô hình “Tổ tự quản bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”; “Kết nghĩa thôn - bản hai bên biên giới”; “Đảng viên phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới”; “Thôn không có người vi phạm phạm pháp luật”; “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”; “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”; “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”… luôn được duy trì, đem lại hiệu quả thiết thực.

[VIDEO] - Hội nghị sơ kết các chương trình, mô hình của Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Nhiều cơ quan, đơn vị trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, mà còn kết nối, huy động được nguồn lực giúp các hộ gia đình, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống, yên tâm cắp sách đến trường.

Những việc làm thiết thực đó đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, người chiến sĩ mang quân hàm xanh, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận lòng dân vững chắc trên khu vực biên giới, biển đảo của tỉnh.

Nhiều mô hình của Bộ đội Biên phòng đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn biên giới. TRONG ẢNH: Cán bộ chiến sĩ biên phòng dạy kèm “con nuôi“. Ảnh: A.N
Nhiều mô hình của Bộ đội Biên phòng đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn biên giới. TRONG ẢNH: Cán bộ chiến sĩ biên phòng dạy kèm “con nuôi“. Ảnh: A.N

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhấn mạnh, do đặc thù là địa bàn miền núi với nhiều trở ngại, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã duy trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động, mô hình, chương trình ý nghĩa đến với đồng bào biên giới.

Từ sự kết nối này, đã giúp nhiều hộ gia đình dân tộc thiểu số khó khăn có thêm điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, ổn định cuộc sống, góp phần vào công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo.

Ông Alăng Tèo - Trưởng thôn Arầng (xã A Xan, Tây Giang) chia sẻ câu chuyện phối hợp giữa địa phương với bộ đội biên phòng. Ảnh: A.N
Ông Alăng Tèo - Trưởng thôn Arầng (xã A Xan, Tây Giang) chia sẻ câu chuyện phối hợp giữa địa phương với bộ đội biên phòng. Ảnh: A.N

Đồng chí Lê Văn Dũng đánh giá cao các mô hình mang lại hiệu quả, tạo sự lan tỏa lớn trong cộng đồng miền núi được triển khai từ hoạt động kết nối của Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tiêu biểu như chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, thời gian qua đã giúp hàng trăm em học sinh có điều kiện đến trường, có cơ hội được học tập, ngăn dòng bỏ học…

Dịp này, 9 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới nhận “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc”; nhiều cá nhân, tập thể nhận giấy khen của Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Phó
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao kỷ niệm chương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trảo bảo vệ an ninh biên giới. Ảnh: A.N

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng trao 8 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 8 học sinh có thành tích cao trong học tập thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”; cùng 4 chiếc xe đạp cho các em khó khăn...

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể. Ảnh: A.N
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể. Ảnh: A.N
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Các mô hình của Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống người dân biên giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO